Trưởng công an xã bị "con rể tương lai" chém tại nhà

(CAO) Vụ việc xảy ra vào khuya 30-4, tại nhà ông Nguyễn Đình T. (SN 1965, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông T. bị chém trọng thương, phải đi cấp cứu.

Tin ban đầu, khoảng 23 giờ khuya, Hoàng Ngọc Sỹ (21 tuổi, cùng ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên), sau khi đi nhậu về sang nhà bạn gái là chị Nguyễn Thị Ng. (con gái ông T.) chơi.

Ông T. thấy trời đã khuya, Sỹ lại trong tình trạng say rượu nên ông khuyên Sỹ về nhà nghỉ, mai sang chơi.

Sỹ bực tức, cho rằng ông T. ngăn cản tình cảm của mình với Ng. Thấy con dao gần đó, Sỹ chụp và lao đến nhém nhiều nhát vào mặt ông T. rồi bỏ trốn.

Sau giây phút bất ngờ, người nhà liền đưa ông T. trong tình trạng nhiều vết chém trên mặt đến Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu.

Hiện CA huyện đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Nguyễn Đình T. hiện là Trưởng công an xã Cẩm Sơn.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=516915&mod=detnews&p=