Trường ĐH Hà Tĩnh mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế

GD&TĐ - Ngày 9/12, Giáo sư, tiến sĩ Vladimir Buianov, chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva làm việc với Trường Đại học Hà Tĩnh và Hội Hữu nghị Việt Nga Tỉnh Hà Tĩnh tại trụ sở của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội.

GS.TS Vladimir Buianov là người đã có nhiều đóng góp trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Nga trong nhiều năm qua.

Ông cũng là người đã có nhiều hỗ trợ cho việc dịch Truyện Kiều ra tiếng Nga, vừa được ra mắt tháng 3/2016 tại Matxcơva, đáp ứng lòng mong mỏi của các nhà khoa học và công chúng Nga, là nhịp cầu văn hóa góp phần củng cố tình hữu nghị hai dân tộc.

Tại buổi làm việc, PGS. TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh - khẳng định: “Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva và Trường Đại học Hà Tĩnh”, được ký kết năm 2012, đã mở ra cơ hội giao lưu, hợp tác giữa cán bộ, giảng viên, và các nhà nghiên cứu của cả hai bên.

Trong thời gian tới, Trường Đại học Hà Tĩnh mong muốn Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva, và cá nhân GS.TS Vladimir Buianov sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối các nhà khoa học của hai nước để hỗ trợ Trường Đại học Hà Tĩnh phát triển các ngành nghề đào tạo mà Cộng hòa Liên Bang Nga có ưu thế về công nghệ như cơ khí, điện, kỹ thuật điện, điện lạnh và luyện kim…

GS.TS Vladimir Buianov cũng khẳng định sẽ từng bước mở rộng hoạt động hợp tác, giao lưu văn hóa, học thuật, và khoa học với Trường Đại học Hà Tĩnh; ủng hộ sáng kiến của Trường Đại học Hà Tĩnh trong việc xây dựng một không gian văn hóa, học thuật và nghiên cứu khoa học tại trường, từng bước thành lập phân hiệu của Học viện Kinh tế Pháp luật Matxcơva tại Trường Đại học Hà Tĩnh - tiền đề để thiết lập một trường Đại học Nga Việt ở Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-dh-ha-tinh-mo-rong-quan-he-hop-tac-quoc-te-2671430-c.html