Trường ĐH Kiên Giang theo đuổi mô hình quản trị đại học tự chủ và sáng tạo

Trường ĐH Kiên Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết kết quả thực hiện 'Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020 - 2025'.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Sinh - Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD&ĐT); TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang; Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu trường cùng thành viên Hội đồng trường; lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Trường ĐH Kiên Giang đang là đơn vị tự chủ loại 3 và đang từng bước xây dựng lộ trình tự chủ tài chính 100%, không gây gánh nặng cho sinh viên.

Tại hội nghị, TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho rằng: Để quản trị Trường ĐH Kiên Giang phát triển theo mô hình hiện đại, chuyên nghiệp đặc trưng, hệ thống quản trị phải đáp ứng phát triển nhà trường, dựa trên 3 nền tảng cốt lõi: Quản trị thể chế và chiến lược - Quản trị số - Quản trị hệ thống đảm bảo chất lượng.

Các tổ chức và cá nhân thực hiện vai trò quản trị nhà trường phải đồng nhất, thống nhất, duy nhất vì mục tiêu chiến lược phát triển trường trên nguyên tắc sự tham gia Công bằng - Dân chủ - Sáng tạo của các bên liên quan.

Đồng thời, hệ thống quản trị phải tính đến các tín hiệu thị trường cung, cầu và huy động sự tham gia của giảng viên, nhà khoa học, người học, người lao động và các bên liên quan.

TS Nguyễn Tuấn Khanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Kiên Giang phát biểu tại hội nghị.

“Để chủ động tiến đến tự chủ chi thường xuyên và có chiến lược hướng đến tự chủ toàn phần, Trường ĐH Kiên Giang cần thực hiện trình tự với 4 trụ cột: Tự chủ về tổ chức, nhân sự; Tự chủ mở ngành, tuyển sinh, đào tạo; Tự chủ hợp tác, nghiên cứu khoa học; Tự chủ về tài chính, tài sản”, TS Nguyễn Tuấn Khanh nhận định.

Phát biểu tại hội nghị, TS Nguyễn Tuấn Khanh đề ra những vấn đề chiến lược giai đoạn 2023 - 2025; theo đó Trường ĐH Kiên Giang xác định chiến lược phát triển cơ cấu tổ chức theo hướng giảm đơn vị phòng và tăng đơn vị khoa; Tiếp tục có chính sách giữ chân và đào tạo đội ngũ tại chỗ, rà soát lại quy chuẩn đào tạo theo nguồn lực hiện tại, thu hút nhân lực tiến sĩ, phó giáo sư.

Đổi mới chiến lược tuyển sinh, mở rộng vùng tuyển; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng, chuyển giao công nghệ với địa phương, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh; Xây dựng đề án chuyển đổi số; Hướng đến chủ động tự chủ chi thường xuyên; thành lập hợp tác xã doanh nghiệp theo luật giáo dục huy động nguồn thu...

Trong giai đoạn 2020 - 2023, Trường ĐH Kiên Giang đã đạt được nhiều nhiệm vụ chiến lược, hoàn chỉnh và thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức và bộ máy của trường. Đầu năm 2021 trường có 27 đơn vị, đến nay đã kiện toàn bộ máy tổ chức còn 23 đơn vị. Năm 2021 trường có 19 tiến sĩ (chiếm 10,8%), đến năm 2023 trường có 30 tiến sĩ (chiếm 15,9%). Xây dựng, cập nhật, cải tiến chương trình đào tạo, định kỳ rà soát, trong đó năm 2023 đã thực hiện rà soát xây dựng đồng bộ 22 chương trình đào tạo định hướng ứng dụng; phát triển chương trình đào tạo mỗi năm mở mới 2 chương trình đào tạo trình độ đại học…

Như Ngọc - Quốc Ngữ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/truong-dh-kien-giang-theo-duoi-mo-hinh-quan-tri-dai-hoc-tu-chu-va-sang-tao-post652748.html