Trưởng đoàn U.22 Hàn Quốc: 'Xuân Trường rất may mắn được về Việt Nam lúc này'

Trưởng đoàn U.22 Hàn Quốc Yoon Kyu Lee tiết lộ Xuân Trường rất nổi tiếng trong giới bóng đá Hàn Quốc, và tiếc rẻ không thể đem nhiều ngôi sao K-League sang Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á sẽ khởi tranh ngày 19.7.

Trưởng đoàn U.22 Hàn Quốc Yoon Kyu Lee (trái) trao đổi cùng phóng viên Thanh Niên bên lề buổi tập trưa 17.7

[VIDEO]: U.22 HÀN QUỐC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC RMIT

“Xuân Trường đã về Việt Nam tập rồi đúng không? Cậu ấy rất nổi tiếng tại Hàn Quốc đấy, đặc biệt là trong giới CĐV. Thoạt nhìn Trường giống người Hàn Quốc đấy chứ?”, trưởng đoàn Yoon Kyu Lee vui vẻ trao đổi cùng người viết bên lề buổi tập của U.22 Hàn Quốc.

Trưa nay, U.22 Hàn Quốc đã có buổi tập kéo dài gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở sân trường đại học RMIT (quận 7, TP.HCM). Cảm nhận đầu tiên là đội bóng này là có một số vị trí thể hình rất đẹp, rất cao to đến 1m90.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều cầu thủ khá mảnh khảnh và tầm thước. Nhiều vị trí mặt “búng ra sữa” như học sinh phổ thông.

Ông Yoon Kyu Lee cho biết: "Trong đội có đến 11 thành viên vừa dự World Cup U.20 vừa kết thúc hồi tháng 6. Ngược lại, hầu hết ngôi sao trụ cột đang chơi tại K-League Classic và K-League Challenge đã không thể sang Việt Nam bởi các CLB đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Tôi có nghe Xuân Trường của các bạn được CLB Gangwon bật đèn xanh cho về tập trung cùng U.22 Việt Nam và sau đó dự SEA Games. Tôi cũng biết Xuân Trường đang bắt đầu ra sân nhiều trong màu áo Gangwon. Phải nói là các bạn rất may mắn”.

Trước khi đến Việt Nam, U.22 Hàn Quốc đã có 2 trận giao hữu với một đội bóng địa phương là Korail và trường đại học Hanyang, kết quả cùng thắng 2-1.

Các cầu thủ U.22 Hàn Quốc trong buổi tập trên sân trường đại học RMIT trưa 17.7

Mặc dù vậy, ông Yoon Kyu Lee vẫn tỏ ra không thật sự hài lòng khi nhiều vị trí mới đang chơi cho các đội bóng bán nghiệp dư, trường đại học do vắng quá nhiều ngôi sao. Nhắc đến điều này, ông lại quay trở lại nói về Xuân Trường.

Ông chia sẻ: “Tôi đã biết và nghe đến Xuân Trường từ mùa trước, cậu ấy vừa sang và chơi bóng cho Incheon United, nơi có một đồng đội của Trường đang tập luyện cùng U.22 Hàn Quốc này đây. Tiếc là tôi không có nhiều dịp xem Trường chơi bóng vì anh ít ra sân.

Mùa bóng này, tình hình đã có vẻ khả quan hơn và Trường đã chơi bóng đều đặn hơn cho Gangwon sau khi lành chấn thương. Tôi rất mừng về điều đó. Và tôi cũng hy vọng Trường sẽ thích K-League".

HLV dặn dò các học trò sau buổi tập của U.22 Hàn Quốc

Suốt buổi tập, HLV Chung Jung-yong luôn yêu cầu các vị trí phải luôn giữ cự ly đội hình thật tốt và luân chuyển bóng nhanh, ít chạm. Thậm chí, trong một số trường hợp hàng thủ đứng yên lại để các cầu thủ tấn công tập những đường xẻ nách xuống biên hoặc căng vào cho nhuần nhuyễn.

Có thể thấy, các đường lên bóng của đội hình chính là rất sắc nét. Họ chơi một chạm rất hay và thường xuyên có những đường bật nhả và đánh vào nách giữa trung vệ và hậu vệ biên để căng vào cho tiền đạo dứt điểm.

U.22 Hàn Quốc sở hữu những cầu thủ cao đến 1m90

Ông Yoon Kyu Lee cho biết: "U.22 Việt Nam là đội bóng giàu tiềm năng, với nhiều cầu thủ giỏi từng có mặt trong chiến thắng trước U.19 Hàn Quốc 2 năm trước cũng tại sân Thống Nhất.

Dù vậy, mục tiêu của chúng tôi sẽ vẫn là giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu để đoạt vé dự vòng chung kết U.23 châu Á sẽ diễn ra ở Trung Quốc năm sau. Hy vọng Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng tạo ra một trận đấu hay".

Vắng nhiều trụ cột, nhưng đội U.22 Hàn Quốc vẫn rất đáng gờm với nhiều ngôi sao đáng chú ý như tiền vệ Lee Sangheon (Ulsan, đang xếp nhì K-League Classic), tiền vệ Hwang Inbeom (Daejeon, K-League Challenge)… Đặc biệt, đồng đội cũ của Xuân Trường ở Incheon United là Kim Jinya từng chơi tại giải World Cup U.17 ở Chile.

Lịch thi đấu vòng loại U.23 châu Á 2018

* 19.7 (20 giờ): Việt Nam - Đông Timor

* 21.7 (20 giờ): Việt Nam - Macau

* 23.7 (20 giờ): Việt Nam - Hàn Quốc

Quốc Việt

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/truong-doan-u22-han-quoc-xuan-truong-rat-may-man-duoc-ve-viet-nam-luc-nay-76196.html