Trường học sáng ánh đèn, sáng văn hóa

GD&TĐ - Các trường học ở Đà Nẵng đang chuẩn bị kế hoạch và hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện chủ trương mở cổng trường, khu tập luyện thể dục thể thao sau giờ học để HS, người dân đến học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí.

Sau thành công của việc mở cổng trường hè, ngành GD&ĐT Đà Nẵng đang quyết tâm để mỗi trường học thực sự là một địa chỉ văn hóa tiêu biểu phục vụ cho HS và cộng đồng xã hội.

Bừng sáng khi đêm về

Từ 1/12, cùng với việc đặt các tủ sách không khóa tại sân trường, hành lang, khu vui chơi… để phụ huynh và HS dễ tiếp cận và lấy sách, báo đọc, các trường học sẽ mở cửa cho đến 21 giờ đối với ngày học và từ 8 giờ đến 10 giờ 30 buổi sáng, từ 14 giờ đến 21 giờ đối với ngày nghỉ, trừ ngày lễ, tết và Chủ nhật. Các trường học có thể tổ chức dạy học ngoại ngữ, tin học, kĩ năng sống, các bộ môn năng khiếu, nghệ thuật, thể dục thể thao…

Khuyến khích thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao thu hút HS và nhân dân khu vực gần trường tham gia. Riêng trường tiểu học, có thể khuyến khích quản lí HS ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 13/2013 của UBND TP.

Chủ trương này đã được cả ngành Giáo dục và dư luận xã hội đồng thuận. Thầy Trương Công Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) - cho biết: “Nếu có những hoạt động diễn ra tại trường học ban đêm thì trường sẽ rất có sinh khí. Trước đây, khi địa phương chưa có sân chơi cầu lông, chúng tôi đã tạo điều kiện cho nhân dân có nhu cầu sử dụng sân bãi của trường. Như trong hè hoặc ngày nghỉ, các đoàn thể ở địa phương vẫn liên hệ mượn sân trường để tổ chức một số hoạt động phù hợp.

Thế nên, khi Sở GD&ĐT có chủ trương thực hiện rộng rãi việc mở cửa sau giờ học, nhà trường hết sức thuận lợi, gần như không phải đầu tư, trang bị gì thêm vì sân trường đã có sẵn sân bóng chuyền, cầu lông… hệ thống đèn chiếu sáng cao áp ở sân trường đã có sẵn”. Cô Trần Thị Kim Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Tôn Thất Tùng (Q. Sơn Trà) - kể: “Trước đây, khi xung quanh khu vực trường người dân đến ở chưa nhiều, nhà trường đã tạo điều kiện cho 2 võ sư karatedo và vovinam mượn cơ sở để tổ chức dạy võ vào buổi tối. Thứ nhất là để cho trường đỡ vắng lặng sau giờ HS tan học, những đối tượng xấu cũng đỡ lảng vảng quanh khu vực trường”.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (Q. Hải Châu) từ nhiều năm nay đã kéo dài thêm thời gian mở cửa thư viện thêm một tiếng đồng hồ sau giờ tan học để phục vụ cho HS. Thầy Đặng Nhứt - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Do đặc thù của HS tiểu học, thường giờ tan trường sớm hơn giờ tan sở của phụ huynh khoảng từ 30 - 45 phút, chúng tôi tận dụng khoảng thời gian trong khi các em chờ đợi phụ huynh đến đón để phục vụ cho nhu cầu đọc của HS”.

Nếu không đọc sách ở thư viện, các em có thể xem hoạt hình hoặc vẽ, làm bài tập… ở sảnh sinh hoạt chung. Các trường tiểu học trên địa bàn quận Liên Chiểu, ngay từ đầu năm học 2016 - 2017 này cũng đã triển khai mở các lớp kỹ năng sống, dạy các môn năng khiếu cho HS như nhạc, vẽ, erobic… cho những HS có nhu cầu học sau giờ chính khóa, trong khi phụ huynh chưa kịp đến đón con.

Nhiều người dân ở Đà Nẵng rất ủng hộ và đồng tình với việc mở cổng trường sau giờ học. Chị Trần Thị Hồng Vân (P. An Khê, Q. Thanh Khê) cho biết: “Nếu trường học mở vào buổi tối thì có thêm một chỗ để cho con cái vui chơi, vận động. Không phải nhà nào cũng có điều kiện để cho con đi chơi ở siêu thị hoặc các khu vui chơi giải trí có thu phí. Người lớn như chúng tôi trong khi đợi con chơi cũng có thể đi bộ tập thể dục quanh sân trường”.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng - cho biết: “Trong dịp hè 2016, ngành GD&ĐT Đà Nẵng đã mạnh dạn thực hiện mở thư viện, cổng trường trong hè, các khu tập luyện thể dục, thể thao để HS và người dân gần trường được vui chơi, đọc sách, tập luyện thể thao… Đây là một nhiệm vụ mang tính sáng tạo, đạt hiệu quả cao của ngành GD&ĐT thành phố. Chính vì vậy, Sở GD&ĐT Đà Nẵng tiếp tục thực hiện chủ trương “trường học sáng đèn”, mở cổng trường và khu luyện tập thể thao để HS và nhân dân có thể vào tập luyện”.

Để không chỉ là hình thức

Là địa bàn tập trung nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp và nhiều dự án nhà ở xã hội, bà Lữ Thị Kim Hoa – Trưởng phòng GD&ĐT Liên Chiểu - cho biết: “Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức họp lấy ý kiến của Hiệu trưởng các trường để có cách thức triển khai hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các trường ở vùng trung tâm thì sẽ rất thuận lợi, nhưng những trường vùng ven thì phải có sự cân nhắc, như mở cửa đến giờ nào thì hợp lý, đảm bảo công tác an ninh cho trường học…”.

Cũng có cùng quan điểm như vậy, cô Trần Thị Kim Vân cho rằng, do thiết kế sân trường của Trường THPT Tôn Thất Tùng bị chia đôi bởi một dãy phòng học nên nếu mọi hoạt động diễn ra ở sân trước thì thuận tiện vì phòng làm việc của bảo vệ ở ngay cổng, nhưng nếu đẩy mọi hoạt động ra sân sau thì không thể kiểm soát được. “Và trường cũng chỉ có thể kéo dài mọi hoạt động đến khoảng 20 giờ thôi chứ không thể kéo dài hơn nữa để đảm bảo an ninh trật tự” – cô Kim Vân cho biết.

Ở một khía cạnh khác, thầy Đặng Nhất – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn - cho biết: “Khi có HS ở trường thì nhất thiết phải có đại diện Ban giám hiệu, bộ phận y tế cũng phải có mặt, rồi nước uống, bộ phận trực nhà vệ sinh cũng phải túc trực để vừa đảm bảo vệ sinh vừa đảm bảo an toàn cho HS vì một mình bảo vệ không thể kiểm soát hết được các khu vực trong trường. Quan trọng nhất là phải đảm bảo an ninh, an toàn và sức khỏe cho HS. Nên mở cửa trường đến giờ nào thì có thể tùy thuộc vào đặc thù của từng bậc học cũng như từng trường cụ thể”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết: “Việc mở cổng trường sẽ tùy vào tình hình của mỗi trường. Đối với những trường không có nguồn thu, dân không có nhu cầu mà đêm nào cũng bật đèn lên hết thì sẽ không phù hợp. Cùng với việc mở cổng trường còn kéo theo việc tăng cường bảo vệ, phối hợp với địa phương để đảm bảo an ninh trật tự cho các trường mở cửa sau giờ học”.

Được biết, hiện Sở Xây dựng đã hỗ trợ cho tất cả các đơn vị trường học ở huyện Hòa Vang lắp đặt bóng đèn cao áp nối vào đường điện chiếu sáng của thành phố để nhà trường thuận tiện trong thực hiện chủ trương mở cổng trường. Ngoài ra, có một số “mạnh thường quân” đã hỗ trợ 19 trường tiểu học tại Hòa Vang mỗi trường một tủ sách mở bằng nhôm kính.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/truong-hoc-sang-anh-den-sang-van-hoa-2638459-b.html