Trường hợp bị từ chối cấp phép nghiên cứu ở vùng biển Việt Nam; Điện thoại thông minh giá 4 USD

Có 8 trường hợp bị từ chối cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam; Một loại gừng mới ở vùng núi Dầu (Quảng Ngãi) mới được các nhà khoa học phát hiện... là những tin khoa học đáng chú ý sáng 28/6.

8 trường hợp bị từ chối cấp phép nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam. Bên cạnh quy định về 8 trường hợp bị từ chối cấp phép, nghị định cũng nêu việc cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam và việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam được thể hiện bằng quyết định cấp phép nghiên cứu khoa học. ( XEM THÊM )

Nghị định quy định tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam phải được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam (Ảnh minh họa)

Cáp quang được bảo trì, Internet VN trở lại bình thường

Đúng như thông báo trước đó của ban điều hành tuyến cáp quang biển AAG, phân đoạn của hệ thống này ở Việt Nam đã hoàn thiện việc bảo trì trong 6 ngày. Thực tế, việc hàn nối cáp đã xong từ sáng 27/6 nhưng đến 28/6 mới hoàn tất việc cấu hình nguồn và phục vụ trở lại. Kết nối từ Việt Nam đi quốc tế trở lại bình thường. Đây là lần thứ hai trong năm nay tuyến cáp AAG bảo trì. Lần gần nhất vào ngày 4/3 đến 6/3. ( XEM THÊM )

Việc bảo trì cáp quang biển AAG đã hoàn tất. Ảnh:SMC.

Sinh viên Đà Nẵng giới thiệu dự án trồng rau thủy canh

Nhóm sinh viên đến từ trường ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế (Thuộc ĐH Đà Nẵng) đã cùng nhau xây dựng một chương trình trồng rau sạch có tên “Dự án trồng rau thủy canh Greendy”. Hệ thống gồm 2 phần chính là giàn thủy canh Greendy và ứng dụng Greendy chạy trên smartphone. Ứng dụng Greendy sẽ chỉ dẫn người sử dụng về cách gieo hạt, chọn rau quả cần trồng, cũng như cho phép người sử dụng tùy chỉnh hệ thống bằng việc thay đổi chế độ bơm nước, công thức pha dung dịch thủy canh. Với ý tưởng sáng tạo và tính ứng dụng cao, dự án đã được trao giải Ba tại cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp “Danang Runway Startup 2016”. ( XEM THÊM )

Người dùng có thể tương tác 2 chiều với hệ thống thông qua smartphone (Ảnh nhân vật cung cấp).

Phát hiện một loài gừng mới ở Quảng Ngãi

Các nhà nghiên cứu của Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Gừng ở núi Dầu, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, đưa tổng số loài gừng được phát hiện ở Việt Nam lên 31 loài. Loài mới được đặt tên là Gừng Skornickova, Zingiber skorkickovae N.S. Lý được tìm thấy ở độ cao từ 70–670 m so với mực nước biển. Ngoài ra, loài thực vật mới này còn được tìm thấy ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. ( XEM THÊM )

Điện thoại thông minh có giá chỉ 4 USD

Chiếc điện thoại thông minh Freedom 251 sẽ được hãng điện thoại Ringing Bells bán ra thị trường Ấn Độ với giá không tưởng: khoảng 4 USD. Chiếc điện thoại được bán ra thị trường từ ngày 30/6 tới và mỗi đợt tung ra gần 200.000 chiếc. Cấu hình chiếc điện thoại không quá nổi bật, với màn hình 4inch, độ phân giải 960x540 pixel, bộ xử lý 4 nhân thấp nhất 1,3GHz, bộ nhớ 1GB, lưu trữ mở rộng 8GB, caremra sau 8MP và camera trước 3,2MP, chạy Android 5,1. ( XEM THÊM )

Chiếc điện thoại Freedom 251 của Ringing Bells sẽ xuất hiện trên thị trường Ấn Độ từ ngày 30/6 tới với giá 251 Rs, chưa tới 4 USD.

Microsoft chi 2,2 tỷ đồng bồi thường vì lỗi tự tải Window 10

Cô Teri Goldstein (Califonia, Mỹ) vừa nhận được 10.000 USD vì thắng kiện Microsoft với cáo buộc Window 10 tự cập nhật và làm chậm máy tính của cô. Năm ngoái, sau khi Window 10 được phát hành, máy tính của cô đã tự download và cài đặt hệ điều hành mới mà không hề hỏi ý kiến cô Teri. Việc cài đặt thất bại đã làm máy tính bị trì trệ và ảnh hưởng không nhỏ tới việc điều hành văn phòng dịch vụ du lịch của cô Teri. Cô này đã kiện Microsoft ra tòa nhằm mục đích lấy lại khoản tiền đã mất trong kinh doanh và mua lại máy tính mới. Phía Microsoft cho rằng mình không sai nhưng vẫn hủy đơn kháng cáo và chấp nhận bồi thường vì không muốn mất thời gian. ( XEM THÊM )

Microsoft chấp nhận bồi thường 10.000 USD vì lỗi tự tải của Window 10.

Facebook thử nghiệm tính năng chèn sticker vào status

Một nhóm người dùng đã được Facebook cho phép sử dụng thử tính năng chèn sticker vào status. Theo đó, người dùng chỉ việc vào Feeling/Activity > chọn thẻ Stickers > chọn nhóm biểu tượng muốn dùng (có thể cần kết nối internet để tải dữ liệu về) > chọn sticker. Sau khi chọn được sticker yêu thích, người dùng vẫn có thể chọn thêm hình ảnh hay video để chia sẻ như status Facebook bình thường. Tính năng này mới được thử nghiệm trên một nhóm người dùng. Facebook chưa công bố kế hoạch phổ biến đến tất cả tài khoản. ( XEM THÊM )

Sticker đã có mặt trong các status Facebook.

Nghe nhạc Mozart nhiều có thể chống đột quỵ

Các nhà khoa học thuộc Đại học Ruhr (Đức) đã tiến hành một nghiên cứu, thử phát bản giao hưởng số 40 cung Sol thứ của Mozart, một điệu Waltz của Johann Strauss và các bài hát của ABBA cho 60 tình nguyện viên tham gia rồi theo dõi huyết áp của họ trước và sau thực nghiệm. Người ta nhận thấy rằng, nghe nhạc Mozart làm giảm huyết áp tâm thu (áp lực trong mạch máu khi tim đập) đến 4,7mm thủy ngân, nhạc của Strauss là 3,7 mm thủy nhân còn nhạc của ABBA thì tạo ra sự thay đổi nào. Như vậy, tác dụng của nhạc giao hưởng của Mozart hay Johann Strauss với việc giảm huyết áp tương đương với việc tập thể dục hay giảm muối trong khẩu phần ăn. ( XEM THÊM )

Nhạc giao hưởng của Mozart hay Strauss có tác dụng giảm huyết áp, chống đột quỵ.

Ngọc Vũ

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/truong-hop-bi-tu-choi-cap-phep-nghien-cuu-o-vung-bien-viet-nam-dien-thoai-thong-minh-gia-4-usd/20160628113118594p1c882.htm