Trường khối nghệ thuật có đề án tuyển sinh riêng

(HNM) - Theo đề án tuyển sinh của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Học viện kết hợp giữa thi tuyển (khối N) và xét tuyển, chỉ tổ chức thi tuyển các môn năng khiếu, xét tuyển môn ngữ văn.

Điểm xét tuyển môn ngữ văn được tính là điểm trung bình của kết quả thi tốt nghiệp phổ thông và điểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn ngữ văn. Dự kiến điểm xét tuyển môn ngữ văn từ 5,0 trở lên. Trường tổ chức thi sơ tuyển đối với các thí sinh thi vào ngành thanh nhạc chưa tốt nghiệp trung cấp thanh nhạc; thi sơ tuyển xướng âm và piano cơ bản đối với các thí sinh thi vào các ngành âm nhạc học, sáng tác và chỉ huy. Thi sơ tuyển từ ngày 20 đến 23-6-2014.

Trường CĐ Múa Việt Nam tuyển sinh 3 ngành đào tạo: Diễn viên múa, biên đạo múa, huấn luyện múa, thi khối N. Với môn ngữ văn, nhà trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và điểm tổng kết 3 năm học trung học phổ thông của thí sinh. Lấy điểm trung bình chung 4 điểm thi môn ngữ văn của thí sinh (gồm: điểm tổng kết môn ngữ văn trong 3 năm học trung học phổ thông và điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn) làm điểm môn ngữ văn cho thí sinh, điểm trung bình chung từ 5,0 trở lên. Điểm ngữ văn có hệ số 1. Điểm năng khiếu có hệ số 2. Thời gian thi từ ngày 15-7 đến 30-7-2014. Thời gian sơ tuyển tại trường và một số tỉnh thành trên phạm vi cả nước từ ngày 20-4 đến 20-6.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Tuyen-sinh/665653/truong-khoi-nghe-thuat-co-de-an-tuyen-sinh-rieng