Trường mới 67 tỷ bỏ hoang giữa cánh đồng ở Ninh Bình

Trong khi trường cấp III cũ đã xuống cấp nghiêm trọng thì ngôi trường mới, dù được đầu tư xây dựng ngay bên cạnh lên đến 67 tỷ đồng lại đang... bỏ hoang.

Một điều nghịch lý đang diễn ra ở tỉnh Ninh Bình, khi mà một trường học cấp III được xây từ thời chiến tranh hiện đã xuống cấp trầm trọng, học sinh phải học trong những căn phòng đổ nát. Còn cách trường cũ không xa, một ngôi trường mới đang xây dựng dở từ năm 2011 đến nay lại bị bỏ hoang, không người lui tới.

Toàn cảnh ngôi trường bỏ hoang Vũ Duy Thanh

Đó là câu chuyện "ngược đời" đang diễn ra ở trường THPT Vũ Duy Thanh, huyện Yên Khánh, Ninh Bình.

Nằm tọa lạc trên khu đất nông nghiệp thuộc xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, Ninh Bình, một ngôi trường cấp III đang được xây dựng dở, nay bị bỏ hoang.

Bức tường bao quanh ngôi trường bỏ hoang.

Ngôi trường bỏ hoang này đã được xây dựng bao gồm hai tòa nhà 3 tầng, một nhà bảo vệ, những bức tường bao xung quanh ngôi trường và cổng trường cũng đã xong giai đoạn xây dựng.

Sân trường trở thành nơi trồng lạc.

Thế nhưng, từ mấy năm nay, ngôi trường trở thành nơi bỏ hoang, phía bên trong sân trường và ngoài cổng trường, người dân biến thành nơi trồng lạc, hoa màu. Hai dãy nhà 3 tầng và phòng bảo vệ được xây dựng hoàn chỉnh nhưng không có cửa. Do không được sơn và bị bỏ hoang lâu ngày nên một số bức tường đã xuất hiện rêu mốc. Hệ thống điện nước, bàn ghế trong các phòng học chưa có.

Lớp học của trường bỏ hoang

Bà Bùi Thị Quyên, một người dân sống ngay cạnh ngôi trường cho hay: "Ngôi trường này đã được bỏ hoang khoảng hai năm nay. Chúng tôi cũng không biết được tại sao lại như vậy, mà chỉ nghe nói rằng hết kinh phí đầu tư. Cũng chẳng biết đến bao giờ trường mới hoàn thành. Chỉ biết là trường cũ giờ cũng đã đổ nát, mà trường mới thì bỏ hoang như thế này...".

Phía bên trong lớp học.

Thầy Nguyễn Văn Tuy, Hiệu trưởng trường THPT Vũ Duy Thanh cho hay: "Trường THPT Vũ Duy Thanh mới được xây dựng từ năm 2011 với tổng số tiền đầu tư là 67 tỷ đồng. Giai đoạn một số vốn đầu tư vào khoảng 30 tỷ đồng, giai đoạn hai là khoảng 37 tỷ đồng. Thế nhưng, đến năm 2014 mới hoàn thành được 50% khối lượng công việc. Tuy nhiên khi nhà nước cắt bỏ ngân sách dành cho giáo dục mà chuyển sang đầu tư vào nông thôn mới, thì nguồn vốn cũng không được cấp để xây dựng trường nữa. Do vậy mà để hoang từ đó đến nay".

Phía bên ngoài ngôi trường này.

Đây cũng là công trình do Sở GD-ĐT Tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư.

Ngược đời ở chỗ, trường mới thì bị bỏ hoang, còn trường cũ thì xuống cấp một cách trầm trọng. Trường THPT Vũ Duy Thanh cũ được xây dựng từ năm 1930. Đến nay, các mảng tường bị rơi ra, cầu thang, các phòng học đều xuống cấp nghiêm trọng.

Trường THPT Vũ Duy Thanh cũ

Thầy Tuy cũng cho rằng: "Nhà trường, các em học sinh chỉ mong muốn có được cơ sở vật chất, hạ tầng tốt để đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của các em học sinh. Nhưng vì thiếu vốn nên chẳng biết đến bao giờ công trình trường mới mới hoàn thành".

Lối lên cầu thang trường ngôi trường cũ đã xuống cấp

"Vấn đề này cũng đã được đưa ra trong buổi họp cử tri mới đây, thế nhưng vì cho rằng không có tiền, không có vốn nên việc hoàn thành công trình này cũng không biết đến bao giờ", thầy Tuy buồn rầu nói.

Những bức tường đã đổ nát

Điều đáng chú ý, giai đoạn một đã hoàn thành với số tiền lên đến 30 tỷ đồng nhưng chỉ mới xây dựng được hai tòa nhà ba tầng, một số hạng mục khác như nhà bảo vệ, hàng rào... sau đó lại... bỏ hoang?!

PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu rõ thông tin, nhưng đại diện Sở cho biết, hiện những người có trách nhiệm ở Sở đang đi... công tác.

PV Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới độc giả.

Nguyễn Bá

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truong-moi-67-ty-bo-hoang-giua-canh-dong-o-ninh-binh-a255605.html