Trương Nhi: 'Tôi không trả lời tin nhắn từ Lương Bằng Quang'

Nữ diễn viên "Nhà có 5 nàng tiên" chia sẻ Bằng Quang vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng cô không bao giờ phản hồi. Trương Nhi cho rằng giữ mối quan hệ với bạn trai cũ là rất nguy hiểm.

Trương Nhi tâm sự cô mất thời gian dài để vực dậy sau đổ vỡ tình cảm với nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Vì thế, sự nghiệp của cô bị chững lại trong năm qua.

Ở tuổi 26, nữ diễn viên quê Buôn Mê Thuột muốn tìm đối tượng kết hôn chứ không cần tình yêu tạm bợ.

Sẽ yêu một người có thể đi đến hôn nhân

- Sau gần một năm đổ vỡ tình cảm với Lương Bằng Quang, đời sống tình cảm của chị hiện nay thế nào?

- Tôi vẫn độc thân, nhưng tôi thích cuộc sống hiện tại của mình. Tôi thấy thoải mái, tự do và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Không phải không có đối tượng mà công việc của tôi đang tiến triển tốt. Tôi chưa sẵn sàng tìm hiểu ai đó vì muốn tập trung hơn cho công việc. Hơn nữa cuộc sống một mình giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn.

Ở tuổi 26, tôi muốn mình có những quyết định nghiêm túc, tiến xa trong mối quan hệ tình cảm, có thể đi đến kết hôn. Tôi không còn ở lứa tuổi yêu để vui, giải khuây trong cuộc sống.

Trương Nhi - Lương Bằng Quang thời mặn nồng. Ảnh: NS.

- Chị vẫn vương vấn tình cảm với bạn trai nhạc sĩ gắn liền hơn 6 năm nên chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới?

- Chắc chắn là không. Chuyện chia tay chấm dứt cũng đã gần một năm, còn gì đâu để vương vấn. Hơn nữa, tôi cũng dứt khoát trong chuyện tình cảm. Đã chia tay sẽ không nuối tiếc. Dù nhận được tin nhắn, điện thoại từ người cũ nhưng chắc chắn tôi sẽ không phản hồi.

Việc giữ mối quan hệ với bạn trai cũ rất nguy hiểm. Điều lo lắng ở đây không phải là cả hai sẽ quay lại hay không nhưng ít nhất cũng cần tôn trọng mối quan hệ với người mới. Tôi không muốn có bất cứ hiểu lầm nào ảnh hưởng đến hai bên.

Phụ nữ đẹp có quyền chọn lựa những thứ tốt nhất cho mình và khi đó họ sẽ không hối hận. Cho dù có nhiều người tốt đến với mình nhưng nếu không tiến xa được là do duyên phận. Duyên phải đi với nợ thì mới thành mối tình đẹp và lâu bền.

- Nhiều người cho rằng phụ nữ trong showbiz thường lận đận đường tình duyên, chị nghĩ sao?

- Cũng không hẳn, vẫn có nhiều người hạnh phúc như Tăng Thanh Hà, Thùy Lâm. Tình yêu rất khó nói. Đôi khi mình nghĩ sẽ gắn bó với ai đó bền lâu nhưng cũng đến lúc họ phải ra đi.

Phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không được che chở. Đàn ông cần những cô gái yếu đuối, hơi ngây thơ một chút để họ bao bọc. Một nửa phải đi với một nửa phù hợp thì cuộc sống mới cân bằng.

Nhiều người nói tôi có kinh nghiệm trong tình yêu, cuộc sống sẽ không vướng sai lầm nhưng sai vẫn sai đấy thôi. Tình cảm thì không thể lý trí. Có thể lý trí dẫn dắt tôi tìm thấy người đó, nhưng tình cảm lại là cơ sở để bắt đầu mối quan hệ.

- Hình ảnh sexy trên báo chí, kèm theo những vai diễn cá tính, ăn chơi, thậm chí có người còn mặc định chị là gái hư showbiz. Đây là rào cản để chị tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc?

- Tôi là người nghiêm túc trong tình yêu. Bằng chứng là hơn 6 năm qua tôi chỉ yêu duy nhất Lương Bằng Quang, khi chia tay, đến thời điểm này vẫn chưa chọn được người đủ để tôi tin tưởng, yêu thương đến trọn đời.

Tôi hiểu mọi người nghĩ gì về mình, bàn tán xung quanh mình. Khuôn mặt lạnh và công việc diễn viên khiến nhiều người nghĩ tôi là cô gái ham chơi, hướng ngoại, thậm chí là "gái hư" showbiz. Tôi không để tâm hay buồn về chuyện đó. Thực tế, tôi là người hướng nội, tôi thích không khí gia đình ấm áp.

Hình ảnh sexy trên truyền thông là khuyết điểm của tôi. Nếu ai thật sự yêu tôi, họ sẽ hiểu và thông cảm. Tôi cần người thấu hiểu con người, công việc của mình chứ không cần tình yêu tạm thời. Người yêu tôi sẽ hiểu tôi ngoài đời và trên màn ảnh khác nhau thế nào.

- Bị gắn mác là gái hư showbiz, chị cải thiện hình ảnh thế nào?

- Tôi sẽ tiết chế, sẽ không có những hình ảnh quá táo bạo như trước đây. Tôi vẫn sexy nhưng chừng mực và ăn mặc kín đáo hơn một chút. Tôi hướng hình ảnh đến sự trưởng thành và sang trọng.

Việc chụp ảnh sexy và ăn mặc gợi cảm khiến nhiều người nghĩ diễn viên Nhà có 5 nàng tiên là cô gái ham chơi, không chung thủy. Ảnh: Huy Bình.

- Sự nghiệp diễn viên của chị khá mờ nhạt trong năm qua, chị nghĩ sao về đánh giá này?

- Năm nay tôi không gặp may. Chuyện tình cảm ít nhiều đã ảnh hưởng đến tinh thần tôi. Tôi mất nhiều thời gian để lấy lại cảm xúc với công việc. Ai cũng có những giai đoạn khó khăn và tôi đang từng bước trở lại.

-Nhiều người cho rằng chị lạm dụng dao kéo quá nhiều?

- Để có được vóc dáng cân đối, tôi phải nỗ lực tập luyện rất nhiều. Mọi người đồn đoán thế nào tôi cũng không ngại. Tôi là diễn viên cần có vẻ ngoài ưa nhìn và tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ cũng là điều dễ hiểu. Nhiều người đồn tôi cắt mí, gọt mặt nhưng thực tế tôi chỉ sửa mũi.

Tôi chăm sóc cơ thể rất kỹ lưỡng. Ngoài luyện tập thể thao, tôi không ăn đồ béo, đồ ngọt, ít mặn và giảm tinh bột nhất có thể. Hơn 3 năm qua tôi không dùng đường. Tôi nghĩ mình đã rất kiên trì và nghiêm túc.

Minh Tâm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truong-nhi-toi-khong-tra-loi-tin-nhan-tu-luong-bang-quang-post684753.html