Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đạ Tẻh uống thuốc trừ sâu tự tử đã qua đời

Sáng ngày 29-9, Đại tá Đinh Quang Trung, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, ông Nguyễn Thái Dương (39 tuổi), Trưởng phòng GD&ĐT huyện này đã tử vong được cho là do uống thuốc trừ cỏ vào sáng ngày 28-9. Trưởng phòng GD&ĐT tự tử bằng thuốc trừ sâu

Qua công tác xác minh của cơ quan chức năng, sáng ngày 28-9, ông Nguyễn Thái Dương đã tới cửa hàng thuốc BVTV tại thị trấn Đạ Tẻh mua 2 chai thuốc diệt cỏ loại có độc tố cực mạnh. Khoảng 9h cùng ngày, người nhà phát hiện ông Nguyễn Thái Dương nằm bất động bên vỏ 2 chai thuốc diệt cỏ tại nhà riêng. Nạn nhân lập tức được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh cấp cứu.

Do cơ sở y tế địa phương không đủ điều kiện để cứu chữa nên ông Dương được người nhà chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Tuy nhiên, do độc tố trong người quá mạnh nên dù đã được các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Ông Nguyễn Thái Dương tử vong trên đường được gia đình chuyển về nhà.

Theo ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh, ông Nguyễn Thái Dương được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng GD&ĐT từ ngày 1-8 vừa qua. Trước đó, ông Dương giữ chức phó Trưởng phòng GD&ĐT.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Nguyễn Thái Dương uống thuốc trừ cỏ tự tử.

Kim Ngân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/truong-phong-gd-dt-huyen-da-teh-da-tu-vong-410251/