Trưởng thành qua thử thách

Ông Thào A Sinh, dân tộc Mông ở bản Hô Củng, xã Chà Tở, huyện Mường Chà, một người trước đây có những việc làm tiêu cực, đã nói với đoàn công tác: "Chúng tôi nhận ra cái sai rồi! Trên đời này không thể có chuyện chỉ chắp tay cầu khấn mà khỏi bệnh, mà no đủ. Từ ngày cán bộ vào mọi thứ ở bản đã thay đổi. Mọi người sống tình nghĩa và thương nhau hơn. Chúng tôi biết ơn cán bộ Công an nhiều lắm"...

Đêm ở Hô Củng, một bản cách huyện lỵ Mường Chà hơn 80 cây số và cách trung tâm xã hơn 6 giờ đi bộ cật lực, Thượng tá Hoàng Văn Độ, Phó trưởng Phòng Bảo vệ chính trị IV, Công an tỉnh Điện Biên tâm sự với chúng tôi: Cách đây chưa lâu, các tổ công tác xuống Hô Củng rất khó thâm nhập địa bàn. Hồi đó Hô Củng là một trong những bản người Mông có nhiều người cả tin nghe theo các luận điệu tuyên truyền gây mất đoàn kết dân tộc, nên họ ngại tiếp xúc với Công an... Tuy nhiên, sau một thời gian kiên trì tuyên truyền, giáo dục, thực hiện 3 cùng với nhân dân, bằng những việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ của Phòng Bảo vệ chính trị IV và Công an huyện Mường Chà, đã lấy lại lòng tin của bà con dân bản… Là đơn vị chủ công của lực lượng An ninh Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Bảo vệ chính trị IV có bề dày thành tích thật đáng nể phục. Năm 1980, đơn vị vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND và đang tiếp tục đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này lần thứ hai. Điện Biên là địa bàn có vị trí chiến lược của cả vùng Tây Bắc, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Nắm chắc tình hình địa bàn, Phòng Bảo vệ Chính trị IV đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp quan trọng; triển khai thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ; có chủ trương, biện pháp, đối sách kịp thời, phù hợp trong công tác đấu tranh với các loại đối tượng. Những năm gần đây, đơn vị đã phát hiện và tập trung đấu tranh có hiệu quả với âm mưu tuyên truyền lôi kéo đồng bào dân tộc di cư tự do, đập tan âm mưu thành lập Vương quốc Mông của các thế lực thù địch. Đơn vị đã xác lập, phá nhiều chuyên án các đối tượng nhen nhóm phản động, được một số thế lực từ bên ngoài hà hơi, tiếp sức. Do tính chất công việc, phần lớn anh em trong đơn vị thường xuyên có mặt ở địa bàn. Đó là những nơi xa nhất, sâu nhất, phức tạp nhất và đầy những khó khăn gian khổ. Thế nhưng, các anh luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. 19 năm liên tục đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, được Chủ tịch nước tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng ba, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể... Làm nên danh hiệu cao quý đó, chính là lớp lớp cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã có những năm tháng rèn luyện thử thách và đã trưởng thành từ Phòng Bảo vệ chính trị IV Anh hùng. Phát huy truyền thống của Đơn vị Anh hùng, họ luôn xác định cho mình một tâm thế hết sức giản dị những cũng rất đáng trân trọng: Không ngừng phấn đấu, rèn luyện và học tập để có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là những chiến sỹ Công an tiêu biểu trên mảnh đất Điện Biên Phủ Anh hùng Cán bộ, chiến sỹ Phòng Bảo vệ chính trị IV Công an Điện Biên giúp dân sản xuất.

Nguồn CAND: http://ca.cand.com.vn/vi-vn/binhyencuocsong/ghichep/2010/5/163246.cand