Trưởng thôn tử nạn trong khi phát quang cây cối sau bão số 10

Trong lúc phát quang đường dây điện một trưởng thôn không may bị ngã, tử vong sau đó.

Ngày 16/9, thông tin từ UBND xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn vừa một cán bộ thôn bị tử nạn trong lúc triển khai khắc phục hậu quả cơn bão số 10 gây ra.

 Nghe tin ông Lộc gặp nạn nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình trước nỗi đau quá lớn.

Nghe tin ông Lộc gặp nạn nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình trước nỗi đau quá lớn.

Theo đó vào khoảng 8h sáng 16/9, lực lượng chính quyền địa phương và người dân tiến hành phát quang cây cối bị gãy, đổ sau cơn bão số 10, đồng thời khơi thông đường điện trên địa phận thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc thì xảy ra sự cố đáng tiếc khiến một cán bộ thôn tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Thu Lộc (Sinh năm 1980, thôn trưởng thôn Chi Lệ). Thời điểm này anh Lộc đang leo lên cây phát quang đường điện bị trượt chân rơi xuống. Do bị thương quá nặng nên anh Lộc đã tử vong sau đó.

Được biết, anh Nguyễn Thu Lộc có hoàn cảnh gia đình khó khăn, 3 con nhỏ, vợ không có việc làm ổn định. Bản thân anh Lộc là công an viên thôn nhiều năm, hoạt động các phong trào địa phương sôi nổi./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/truong-thon-tu-nan-trong-khi-phat-quang-cay-coi-sau-bao-so-10-671906.vov