Trường Trung cấp chuyên nghiệp: “Khát” học sinh

(VnMedia) - Một nghịch lý là các trường Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) đang đứng trước nguy cơ thiếu học sinh trầm trọng. Mặc dù các trường với nhiều cơ chế xét tuyền linh hoạt, thông thoáng, bằng nhiều biện pháp nhưng vẫn thiếu.

Xét tuyển thông thoáng nhưng vẫn ế Để thu hút người học, các trường TCCN thực hiện tuyển sinh nhiều đợt trong năm và bắt đầu từ khá sớm, có trường mới đến hết tháng 3 đã “rục rịch” đăng tin tuyển nhưng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhóm ngành Kỹ thuật ở các trường TCCN có nhiều khả năng kiếm việc Thí sinh không phải thi tuyển vì hình thức tuyển sinh của hệ giáo dục – đào tạo này là xét tuyển. Các trường căn cứ vào điểm trung bình các môn trong học bạ cuối cấp, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm thi của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng để làm cơ sở xét tuyển. Không dừng lại ở đó, nhiều trường TCCN còn bỏ ra một khoản chi phí khá lớn việc chiêu sinh. Như trường TCCN Kinh tế - Công nghệ Gia Đình, hằng năm trong mỗi dịp thí sinh dự thi ĐH, CĐ trường đều in hàng ngàn giấy giới thiệu và thuê một đội phát trên tất cả các trường tổ chức thi,. Hay như trường TCCN Công nghệ Tin học viễn thông còn xây dựng cả một trang tuyển sinh trực tuyến, thí sinh chỉ cần khai báo một số thông tin về bản thân thì nhà trường sẽ in giấy báo trúng tuyển gửi về trực tiếp tại địa chỉ mà thí sinh cung cấp. Dù cơ chế tuyển sinh của hệ TCCN linh hoạt, thông thoáng, công tác quảng bá, hướng nghiệp đến từng trường phổ thông như thế nhưng dường như học sinh vẫn chưa mặn mà với hệ đào tạo này. Trong đợt tuyển sinh năm 2009, Trường Trung cấp Công nghiệp TP. HCM tuyển sinh gần 1.900 chỉ tiêu cho cả hai hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề nhưng qua hết đợt 1 trường chỉ tuyển được 600 chỉ tiêu. Trường Trung cấp Dân lập Công nghệ Thông tin Sài Gòn (TP HCM) luôn trong tình trạng tuyển không đủ chỉ tiêu. Đơn cử, năm 2008, trường này chỉ tuyển được hơn 800 chỉ tiêu trong tổng số 1.200 chỉ tiêu được đề ra. Hiện nay, lĩnh vực đào tạo được đánh giá triển vọng nhất của trường này chỉ mới nhận được khoảng 700 hồ sơ xin xét tuyển, trong khi trường có đến 1.200 chỉ tiêu cho 4 ngành là Điện tử viễn thông, Bưu chính viễn thông, CNTT và Kế toán. Nhiều trường số học sinh đăng ký nhập học mới chỉ đạt 60% chỉ tiêu như trường TCCN Kinh tế - Công nghệ Gia Định chỉ tuyển được 400 trong số 600 chỉ tiêu đưa ra, chính vì vậy mà nhiều trường kéo dài thời gian xét tuyển đến hết tháng 11, có trường tuyển đến khi đủ chi tiêu nhưng xem ra cũng chẳng mấy khả quan. Trường đại học “lấn sân” Nhiều nguyên do dẫn đến tình trạng thí sinh không đăng ký vào các trường TCCN nhưng có một phần do các trường ĐH, CĐ cũng tuyển sinh hệ TCCN và đa phần thí sinh lại thích vào học tại các trường ĐH, CĐ hơn. Cụ thể Trường ĐH Nông lâm TP.HCM với 2.000 chỉ tiêu, ĐH Quốc tế Hồng Bàng: 3.000 chỉ tiêu, ĐH Công nghiệp TP. HCM 6.000 chỉ tiêu. Tổng số chỉ tiêu TCCN của các trường ĐH, học viện năm nay lên tới hơn 40.000 chỉ tiêu. Với ưu thế là trường ĐH, nhiều trường xét tuyển những thí sinh dự thi vào hệ ĐH, CĐ của trường mà không đủ điểm. Có trường còn đăng những thông báo như học TCCN được liên thông ĐH làm nhiều thí sinh cứ tưởng học xong trung cấp sẽ được học tiếp lên ĐH nhưng thực tế không phải vậy, muốn học liên thông lên ĐH, thí sinh phải thi tuyển và yêu cầu phải tốt nghiệp loại khá trở lên mới đủ điều kiện dự thi, còn không phải có kinh nghiệm làm việc cùng chuyên ngành một năm. Ngoài ra, với tâm lý học sinh muốn học tại trường ĐH sẽ “oai” hơn, với đội ngũ giảng viên đang giảng dạy tại trường và nhất là tấm bằng trung cấp mang danh tiếng là trường ĐH nên đã đăng ký vào hệ TCCN của các trường ĐH rất nhiều. Tuy nhiên, không phải trường TCCN nào cũng thiếu chỉ tiêu mà có những trường thí sinh nộp đơn vào còn nhiều hơn chỉ tiêu đã đưa ra, nhất là các trường thuộc nhóm ngành kỹ thuật như: cơ khí, điện - điện tử, tiện - hàn - phay - bào, điều khiển máy CNC, sửa ô tô, may công nghiệp...Chỉ tiêu ở nhóm ngành này lên tới hàng chục ngàn nhưng nhiều trường không đáp ứng đủ cho nhu cầu doanh nghiệp. Song song với các nhóm ngành kỹ thuật, nhóm ngành Điều dưỡng, Dược, Du lịch, Hướng dẫn viên du lịch, Nghiệp vụ ngân hàng, Kế toán - Tin học, Thiết kế thời trang số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển cũng khá cao. Các ngành nghề này số lượng chỉ tiêu lớn, lại có đông trường tham gia đào tạo và điều cơ bản sau khi ra trường, các ngành này thường được nhận ngay vào các công ty, xí nghiệp, bệnh viện với mức lương cũng tương đối nên được nhiều thí sinh lựa chọn. Hoàng Khánh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=71&newsid=176924