Truy bắt kẻ giả thầy giáo đến nhà nữ sinh rồi hiếp dâm

Đến nhà nữ sinh lớp 7, tự giới thiệu là thầy giáo của trường nơi nữ sinh đang học và được cử đến để khám sức khỏe học sinh nhưng lại giở trò đồi bại...

Theo tin trên báo CAND, ngày 12/8, Công an huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra, truy lùng đối tượng giả danh cán bộ nhà trường đến nhà học sinh kiểm tra sức khỏe nữ sinh rồi thực hiện trò đồi bại.

Trước đó, trưa ngày 11/8, phát hiện gia đình nhà ông P.Q.T, ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức chỉ có một mình em P.T.M, (12 tuổi), đang học lớp 7 ở nhà, một thanh niên ăn mặc lịch sự đến nhà em M.

Người thanh niên này tự giới thiệu là cán bộ của trường nơi em M. đang học và được cử đến để khám sức khỏe em M. chuẩn bị cho năm học mới.

Ảnh minh họa.

Tin lời, em M. cho đối tượng dùng tay kiểm tra người. Ngay sau đó đối tượng khống chế đe dọa sẽ bóp cổ giết em M. nếu như cho quan hệ tình dục.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi. Cùng ngày gia đình biết chuyện báo vụ việc đến Công an huyện Mộ Đức.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ giả danh thầy giáo để hại đời học sinh, trước đó, vào tháng 3, Công an huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Thắng (37 tuổi, ở xã Trung Chính, huyện Lương Tài) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Khoảng 13h ngày 18/3, khi H. (10 tuổi, học sinh một trường tiểu học trên địa bàn huyện Lương Tài) đang chơi đùa với các bạn tại sân trường, một người đàn ông giả làm thầy giáo tiếp cận. Anh ta gọi H. vào nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi giao cấu. Nhận được đơn trình báo của gia đình cháu bé gái, Công an huyện Lương Tài xác định kẻ đồi bại là Nguyễn Hữu Thắng.

Hòa Hậu (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/truy-bat-ke-gia-thay-giao-den-nha-nu-sinh-roi-hiep-dam-d77103.html