Truy bắt nhóm cướp chuyên nghiệp

* Kỳ 1: Lần theo dấu vết nhóm “ăn bay”

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng phản ánh, sau 4 ngày xác lập Chuyên án 816G, lực lượng CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) bắt giữ thành công nhóm đối tượng chỉ trong vòng 1 tháng đã thực hiện trót lọt gần 30 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng và vùng giáp ranh Quảng Nam khiến dư luận xôn xao. Sau khi thông tin ban đầu đăng tải, một số bị hại mới đến cơ quan CA khai báo...

Ngày 10-8, chị Ngô Thị Lệ Thúy (trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT602 (đoạn qua thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, H. Hòa Vang) thì bị 2 đối tượng chạy xe SH màu nâu không rõ BKS áp sát giật sợi dây chuyền rồi bỏ trốn về hướng P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Tiếp đến, trưa 18-8, chị Hoàng Thị Loan (trú xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) chạy xe trên đường Phạm Hùng, đến địa phận thôn Miếu Bông (xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) thì bị 2 đối tượng chạy xe Sirius màu trắng - xanh áp sát giật túi xách...

Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang công bố lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thành.

Liên tục những vụ cướp giật xảy ra, nhận thấy tình hình hết sức nghiêm trọng, không những gây ảnh hưởng xấu đến ANTT địa phương, mà còn gây tâm lý hoang mang cho nhân dân khi tham gia giao thông, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo lực lượng TS, ĐTV Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc, tiếp cận hiện trường, tổ chức lấy lời khai bị hại và lập kế hoạch đấu tranh. Theo khai nhận của chị Loan, do vụ việc xảy ra quá bất ngờ nên chị không kịp nhìn BKS phương tiện gây án mà chỉ nhận dạng được đặc điểm đối tượng điều khiển xe là dáng người gầy nhỏ, còn đối tượng ngồi sau đậm người. Còn chị Thúy cho biết, mặc dù thấy đối tượng mặc áo thun màu sẫm, tay dài điều khiển xe SH chạy thong dong phía sau, tưởng người đi dạo phố nên chị không cảnh giác, chỉ khi bất ngờ bị chúng cướp giật thì chị mới hốt hoảng nên chẳng kịp ghi nhận được gì...

Như vậy, hầu như thông tin về đối tượng là không có, để có hướng phá án chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao, các TS, ĐTV CAH Hòa Vang dày dạn kinh nghiệm liên hệ với lực lượng CA các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, lực lượng tuần tra Chống cướp giật CATP xuống cơ sở gặp bị hại, nhân chứng nhằm nắm lại thông tin mô tả nhận dạng thủ phạm, phương tiện gây án để từ đó đưa ra các giả thiết, nhận định về nhóm đối tượng cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội. Sau khi thu thập tài liệu và xâu chuỗi các mối liên quan đến vụ án, Đội CSHS CAH đi đến nhận định ban đầu, các vụ cướp giật đều do một nhóm đối tượng gây nên. Nhóm cướp này hoạt động rất liều lĩnh và hết sức ma mãnh, chọn thời điểm gây án ở những đoạn đường vắng người, thưa thớt phương tiện lưu thông. Gây án xong, bọn chúng không để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù là nhỏ nhất... Sau khi cân nhắc kỹ từng thông tin do các ĐTV, TS cung cấp, lãnh đạo CAH chỉ đạo công tác đấu tranh theo hướng chuyên sâu và quyết liệt hơn. TS địa bàn phải “ăn ngủ” dưới cơ sở phối hợp với CA các xã nắm lại toàn bộ những thông tin liên quan đến các đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc ở tù mới về địa phương có biểu hiện bất minh về thời gian cũng như kinh tế để tập trung xác minh, sàng lọc, theo dõi. Bên cạnh việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, lực lượng làm nhiệm vụ còn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm. Từ các biện pháp đồng bộ đó, chỉ sau một thời gian ngắn, các TS đã có trong tay những manh mối đầu tiên và nhóm đối tượng hiềm nghi đã dần xuất hiện trong sổ tay nghiệp vụ.

Từ trái qua: Trần Đình Lâm, Lê Văn Thuận, Nguyễn Viết Thương.

Điều bất thường là dù gia đình không có điều kiện, nhưng nhóm đối tượng ở thôn Yến Nê 1, Yến Nê 2 (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) lại thường xuyên tụ tập có biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như thời gian sinh hoạt. Nếu có người hỏi thì nhóm này chỉ ậm ờ qua chuyện. Tuy không có công ăn việc làm nhưng lúc nào nhóm đối tượng này cũng ra vẻ “tay chơi”, nhiều đối tượng còn nghiện ma túy đá. Đặc biệt, trong số phương tiện sử dụng đi lại của các đối tượng có xe SH màu nâu sẫm BKS 43F1-147.98, Sirius màu trắng-xanh BKS 43Y1-5815. Những điều không bình thường của nhóm đối tượng này đã được các TS đặc biệt chú ý và mọi nhất cử, nhất động đều bị giám sát chặt chẽ...

Các phương tiện thường xuyên sử dụng gây án.

Từ các kết quả xác minh, ngày 20-8, thượng tá Nguyễn Văn Tăng - Trưởng CAH Hòa Vang ký quyết định xác lập Chuyên án 816G và giao trách nhiệm cho trung tá Trần Đình Thanh - Phó trưởng CAH làm Trưởng ban Chuyên án (BCA), thiếu tá Nguyễn Văn Thắng - Đội trưởng Đội CSHS làm Phó ban, trực tiếp chỉ huy lực lượng TS, ĐTV vào cuộc với quyết tâm sớm làm rõ chân tướng các đối tượng “ăn bay”. Quả đúng như phán đoán, kiên trì bố trí lực lượng giám sát, cuối cùng BCA 816G cũng tìm được manh mối chứng minh nhóm thanh niên này có liên quan đến các vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, sáng 24-8, phát hiện Nguyễn Viết Thương (1996), Lê Văn Thuận (1998, cùng trú Yến Nê 1) bịt khẩu trang rời khỏi nhà, các TS liền bí mật bám theo. Đến khu vực chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến), Thương, Thuận cảnh giác quan sát rồi dừng xe bước vào một hiệu vàng bán sợi dây chuyền. Xác định các đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, lập tức các TS ập vào khống chế. Qua khai thác nóng, Thương, Thuận thừa nhận đó là tài sản mới cướp giật trong đêm ở TP Hội An (Quảng Nam). Từ kết quả khai thác nóng, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục truy xét, bắt giữ Nguyễn Văn Thành (1995, trú Yến Nê 1), Trần Đình Lâm (1995, trú Yến Nê 2)...

Sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra ban đầu, ngày 1-9, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh tạm giam Thành, Lâm, Thương, Thuận thời gian 4 tháng để tiếp tục làm rõ hành vi cướp giật.

Vy Hậu
(còn nữa)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_154121_truy-ba-t-nho-m-cuo-p-chuyen-nghie-p.aspx