Truy bắt nhóm đối tượng bắn chết người tại TP Đà Lạt

Tối 3/8, nhận được yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Phòng PC45 khẩn trương phối hợp cùng Phòng PC67 Công an tỉnh tổ chức truy bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ giết người xảy ra tại TP Đà Lạt vào tối hôm trước đang trên đường trốn về Quảng Ninh. Tổ công tác đã chốt tại Trạm CSGT Tuy Phước (thuộc PC67 Công an tỉnh Bình Định) kiên trì kiểm tra từng ôtô khách chạy từ hướng Nam.

Đến 21h cùng ngày, phát hiện 3 hành khách đi trên ôtô BKS 35B - 000.95 có nhân dạng đặc điểm giống đối tượng Công an Lâm Đồng thông báo, tổ công tác đã khống chế bắt giữ. Tại Trạm CSGT Tuy Phước, biết không thể chối tội, Phạm Văn Quyết (28 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (29 tuổi) cùng ở Đông Triều, Quảng Ninh, Vũ Hải Khôi (35 tuổi, ở Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã phải khai nhận hành vi phạm tội

Trước đó, tối ngày 2 rạng ngày 3/8 trong lúc đến quán bar V'club trên đường Lê Đại Hành, TP Đà Lạt ăn chơi, nhóm của Quyết và nhóm thanh niên địa phương xảy ra xô xát. Đến khoảng 1h ngày 3/8, khi nhóm Quyết về đến khu vực đèo Prenn thì bị nhóm thanh niên địa phương dùng dao, mã tấu chặn đánh.

Trong lúc ẩu đả, Quyết dùng súng hoa cải bắn một người gục tại chỗ. Sau khi gây án, Quyết cùng đồng bọn ném súng vào rừng rồi thuê taxi chạy xuống Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến chiều 3/8 đón xe ôtô khách ra Bắc, trên đường đi thì bị bắt như trên. Được biết, nạn nhân là Lê Thanh Tiến (32 tuổi, ở đường Nguyễn Công Trứ, phường 2, TP Đà Lạt) một trong những người tham gia chặn đánh nhóm Quyết.

Sáng ngày 4/8, PC 45 Công an tỉnh Bình Định đã bàn giao Quyết, Sơn, Khôi cho PC45 Công an tỉnh Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2013/8/205637.cand