Truy bắt nhóm đối tượng vào trường gây rối, đâm chết bảo vệ

Tức giận vì bị la mắng và đuổi đánh, các đối tượng gây rối đã gọi thêm người cầm dao và tuýp sắt đến đâm anh T. Hậu quả khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Sáng 9/9, tin từ Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến một bảo vệ trường PTTH Khâm Đức bị đâm tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 8/9, thấy có một số đối tượng đến gây rối tại khu nội trú trường PTTH Khâm Đức, ở thị trấn Khâm Đức, ông Nguyễn Mạnh T.(43 tuổi), là bảo vệ trường đến la mắng và dùng gậy cao su đánh các đối tượng trên.

Bực tức, các đối tượng đã gọi người mang dao và tuýp sắt đến đuổi chém ông T. (Ảnh minh họa).

Bực tức, các đối tượng đã gọi người mang dao và tuýp sắt đến đuổi chém ông T. (Ảnh minh họa).

Bực tức, nhóm đối tượng này đã gọi điện về cho Hồ Văn Bổng và Hồ Văn Mượn, cùng trú huyện Phước Sơn, cầm dao và tuýp sắt đến đuổi chém ông T..

Hậu quả khiến ông T. bị thương tích nặng. Mặc dù ông T. đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được thông tin, Công an huyện Phước Sơn đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác điều tra, đồng thời, truy bắt các đối tượng gây án.

Hiện, phòng PC45 và Công an huyện Phước Sơn đã bắt được Hồ Văn Mượn và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/truy-bat-nhom-doi-tuong-vao-truong-gay-roi-dam-chet-bao-ve-a338419.html