Truy điệu, an táng 21 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên đất bạn Lào

Ngày 17.5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lễ truy điệu và an táng 21 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Ảnh: Báo Nhân Dân.

Được biết, nhờ sự hỗ trợ của cơ quan chức năng tỉnh Savannakhet (Lào), Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) đã nỗ lực tìm kiếm, cất bốc được 21 hài cốt liệt sĩ này. Trước khi được đưa về NTLS Quốc gia Đường 9, trong sáng 17.5 chính quyền và nhân dân tỉnh Savannakhet đã tổ chức lễ viếng, lễ tiễn biệt với nghi thức trang trọng tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đensavan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mai Thức - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - bày tỏ sự tiếc thương, kính trọng, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ông Mai Thức nhấn mạnh, sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ là biểu tượng cao cả của tấm lòng Việt Nam với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt - Lào. Sau lễ truy điệu, vào chiều cùng ngày, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lấy mẫu sinh phẩm để xét nghiệm ADN, tiếp đó sẽ làm lễ an táng 21 hài cốt liệt sĩ tại NTLS Quốc gia Đường 9.

H.THƠ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/xa-hoi/truy-dieu-an-tang-21-hai-cot-liet-si-hy-sinh-tren-dat-ban-lao-665663.bld