Truy đuổi hơn 30km, hiệp sĩ bắt kẻ trộm chó

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 5-9-2013, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm (CLBPCTP) xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên, Bình Dương đã bắt giữ 1 đối tượng trộm chó cùng tang vật tại khu vực ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến Cát.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-9-2013, phát hiện 2 đối tượng trộm chó tại khu vực xã Vĩnh Tân, anh Đoàn Văn Ngọc đã điều động 7 thành viên trong CLBPCTP xã Vĩnh Tân tiến hành truy đuổi. Do đối tượng sử dụng xe phân khối lớn, chạy nhanh nên qua hơn 30 km truy đuổi đến khu vực xã Lai Uyên thì mất dấu. Do đó, các thành viên CLBPCTP chia làm 3 tổ chốt chặn ở khu vực Bàu Bàng, đến rạng sáng ngày 5-9-2013 thì phát hiện 2 đối tượng khác sử dụng xe môtô chở phía sau 1 bao tải lớn.

Nghi ngờ đối tượng trộm chó, các thành viên trong đội đã tiếp cận và bắt giữ một đối tượng cùng tang vật gồm: 5 con chó đã chết, tổng trọng lượng 77kg; 1 xe mô tô biển kiểm soát 61-N2 3408 nhãn hiệu Exciter; 1 giỏ xách, trong đó chứa 1 bình điện, 1 thiết bị biến thế, 1 súng bắn điện (tự chế), 1 ná thun và nhiều dụng cụ khác để bắt chó.

Luận và tang vật bị thu giữ

Tại công an xã Lai Uyên, đối tượng khai tên Vũ Lý Luận (sinh năm 1972, thường trú tại ấp 2 xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), hiện không nghề nghiệp, sống lang thang. Còn đối tượng chạy thoát tên Lan, tạm trú tại xã Hưng Hòa, huyện Bến Cát.

Luận khai nhận số chó nói trên được bắt trộm tại khu vực giáp ranh giữa xã Lai Uyên, xã Lai Hưng và xã Long Nguyên thuộc huyện Bến Cát.

Vụ việc được Công an xã Lai Uyên bàn giao cho Công an huyện Bến Cát tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo M.T (Bình Dương Online)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130906091527211p0c1201/truy-duoi-hon-30km-hiep-si-bat-ke-trom-cho.htm