Truy đuổi tài xế xe tải gây tai nạn rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn đâm chết một người phụ nữ, tài xế xe tải điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 9/12 tại khu vực bùng binh đường Hồ Chí Minh và đường tránh phía tây TP Buôn Ma Thuột (thuộc địa bàn phường Tân An, Đắk Lắk).

Thời điểm này, bà Đinh Thị Thái (40 tuổi), ngụ xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột điều khiển xe máy từ đường tránh phía tây ra đường Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC.

Khi đi đến khu vực bùng binh, bà Thái bị xe tải do tài xế Võ Văn Viết (52 tuổi), ngụ huyện Krông Ana điều khiển lưu thông cùng chiều tông trúng.

Nạn nhân ngã ra đường, bị bánh sau xe tải cán qua đầu dẫn đến tử vong tại chỗ.

VTC đưa tin, sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển phương tiện bỏ trốn . Tuy nhiên, người dân sau đó đã đuổi theo xe khoảng 2km và yêu cầu người này quay lại hiện trường.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk có mặt bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt:

1. Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

Theo quy định tại điểm b khoản 7 điều 5 của Nghị định: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.”

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/truy-duoi-tai-xe-xe-tai-gay-tai-nan-roi-bo-tron-a173446.html