Truy nã nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty MTM

Chiều 30.9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định truy nã Phùng Thành Công, nguyên Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung (MTM).

Cơ quan An ninh điều tra xác định một số cá nhân tại Công ty MTM có hành vi lừa đảo

Phùng Thành Công (37 tuổi, ngụ ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) đã bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ công an) khởi tố, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên trước thời điểm khởi tố, Công đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bị can Phùng Thành Công được coi là đồng phạm của ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MTM trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh.

Trước đó ngày 19.9, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Hữu Tiệp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Công ty MTM được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 10 tỉ đồng và được nâng lên 310 tỉ đồng vào cuối năm 2014, có địa chỉ trụ sở chính tại 60 Nguyễn Tuấn Thiện (phường Lê Mao, TP.Vinh, Nghệ An). Đến tháng 8.2014, công ty chuyển đến địa điểm mới tại Khu Đô thị mới Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 15.4 vừa qua, 31 triệu cổ phiếu của công ty chính thức được giao dịch tại hệ thống giao dịch UPCoM của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngay trong phiên đầu tiên, cổ phiếu của công ty này đã tăng kịch trần lên 14.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, ngay sau đó, cổ phiếu đã giảm xuống còn 2.600 đồng và tạm ngừng giao dịch vào ngày 20.6.

Cơ quan chức năng phát hiện công ty này có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh. Theo báo cáo tài chính được công bố gần đây, MTM còn bị cho là ghi khống vốn góp hơn 40 tỉ đồng - tương đương trên 4 triệu cổ phiếu.

Trước đó, nhiều cổ đông và một số lãnh đạo Công ty MTM cũng đã có đơn tố cáo các hành vi lừa đảo của ông Tiệp tới các cơ quan chức năng.

Thái Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/truy-na-nguyen-truong-ban-kiem-soat-cong-ty-mtm-750197.html