Truy nóng đối tượng hiếp dâm trẻ em

Trưa 13-9, CAP Hải Cảng, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Thảo (1978, trú xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn) cùng hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT CATP Quy Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi 'Hiếp dâm trẻ em'.

Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan CA.

Trước đó, trưa 12-9, CAP Hải Cảng nhận tin báo của chị V.T.K.T (trú H. Tuy Phước, Bình Định) về việc con gái mình là cháu H. (4 tuổi) bị kẻ xấu giở trò đồi bại tại khu vực nhà vệ sinh của Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn. Theo chị T., cháu H. bị bệnh đang điều trị tại khoa Nhi của Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn. Lúc chị đi mua cơm, cháu ở lại phòng một mình. Khi cháu vừa từ nhà vệ sinh ra thì bị một đối tượng giở trò đồi bại nhưng rất may lúc này có người đến nên đối tượng bỏ chạy. Nhận tin báo, chỉ huy CAP Hải Cảng đã triển khai lực lượng xác minh, nắm thông tin và truy nóng đối tượng. Qua xác minh, lực lượng CA thấy Nguyễn Văn Thảo có nhiều nghi vấn, đối tượng đã có một tiền án về tội “Dâm ô" vừa ra tù tháng 4 vừa qua. Hiện Thảo nghiện “cỏ Mỹ”, sống lang thang, không có nghề nghiệp. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều tối cùng ngày, CAP Hải Cảng đã tìm được Nguyễn Văn Thảo đang nằm phê “cỏ Mỹ” tại Công viên bãi biển Quy Nhơn.

Sau khi đưa về trụ sở, kiên trì đấu tranh đến sáng 13-9, CAP Hải Cảng đã buộc Thảo phải khai nhận toàn bộ sự việc. Theo khai nhận, 10 giờ 15 ngày 12-9, Thảo trà trộn vào Bệnh viện Đa khoa TP Quy Nhơn, đến phòng số 3 Khoa răng hàm mặt để trộm cắp tài sản thì thấy cháu H. đi vào khu vực nhà vệ sinh vắng người nên đã bám theo. Khi Thảo đang giở trò đồi bại thì thấy có người nên nhanh chân chạy thoát nhưng đến đêm thì bị CAP Hải Cảng bắt giữ như đã nói.

“Qua vụ việc trên, chúng tôi đề nghị các bậc phụ huynh cần rút kinh nghiệm trong việc trông chừng, bảo vệ con trẻ; tránh chủ quan, sơ hở để kẻ gian có thể lợi dụng gây án” - cán bộ CAP Hải Cảng khuyến cáo.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_172151_.aspx