Truy tặng Danh hiệu 'Bà mẹ Việt Nam Anh hùng'

Ngày 22/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và truy tặng Danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Dự lễ, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; các Mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí lão thành cách mạng và trên 200 đối tượng người có công, thân nhân người có công trên địa bàn tỉnh.

Trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Tuyên Quang có trên 4.300 liệt sỹ đã hi sinh, gần 2.900 thương binh, bệnh binh, trên 2.600 người bị nhiễm chất độc dacam/ dioxin… Những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ đã được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thường xuyên quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Trong 10 năm qua, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được gần 34 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; hỗ trợ về nhà ở được hơn 3.100 nhà với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng; tặng 2.373 sổ tiết kiệm tình nghĩa, trị giá 1,146 tỷ đồng… Hiện nay, toàn tỉnh có 190 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng và phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 14 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, tất cả các mẹ đều được các đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời…

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả Pháp lệnh ưu đãi người có công, thường xuyên chăm lo đời sống, vật chất tinh thần, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng. Thực hiện tri trả trợ cấp kịp thời, đầy đủ cho người có công, trong đó trợ cấp hàng tháng trên 8.000 người; tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, của tỉnh đến các đối tượng người có công và thân nhân đầy đủ, kịp thời…

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn đề nghị các cấp ủy, đảng, chính quyền, các ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình đối với công tác thương binh - liệt sỹ; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi đều khắp đem lại hiệu quả thiết thực, nhằm làm cho công tác thương binh - liệt sỹ thực sự trở thành lương tâm, trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả những người đang sống. Đồng thời mong muốn các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ, những người có công với cách mạng phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang đã trao Bằng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 12 thân nhân của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được truy tặng; 34 tập thể và 74 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Quang Cường (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/truy-tang-danh-hieu-ba-me-viet-nam-anh-hung-20170722120243110.htm