Truy tặng danh hiệu cho 230 bà mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ TP HCM sáng 3-12 đã tổ chức lễ truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 30 cho 230 bà mẹ, chia thành 2 cụm: Cụm 1 tại huyện Củ Chi (107 mẹ ở quận 12 và các huyện: Hóc Môn, Củ Chi), cụm 2 tại quận 3 (123 mẹ ở các quận, huyện còn lại).

Tại quận 3, ông Nguyễn Thiện Phúc - đại diện các gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng - phát biểu cho rằng đây là niềm tự hào của các gia đình có mẹ được vinh danh danh hiệu “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng ”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước , tinh thần hy sinh vì sự nghiệp cách mạng Việt Nam” - ông Phúc nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng trao bằng và tặng hoa cho một bà mẹ Việt Nam anh hùng

Phát biểu trong buổi lễ tại huyện Củ Chi , Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, đơn vị của TP phải thường xuyên quan tâm chăm lo phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng. Đồng thời, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ về những tấm gương hy sinh cao cả của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ , những người có công. TP HCM có 5.127 bà mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó 294 mẹ còn sống.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/truy-tang-danh-hieu-cho-230-ba-me-viet-nam-anh-hung-20161203230421297.htm