Truy tìm kẻ nhập nha trong đêm mưa

Sáng 25-5, chị Phan Thị Quỳnh Hoa (33 tuổi, trú xóm 5B, xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa, Nghệ An) đến trực ban hình sự CATX Thái Hòa trình báo về việc, đêm 24, rạng 25-5, kẻ gian đột nhập nhà lấy đi một số tài sản lớn, gồm hơn 15 triệu đồng, 1 dây chuyền 3 chỉ vàng, 1 lắc 3,5 chỉ vàng và 1 bông tai vàng, tổng trị giá tài sản khoảng gần 50 triệu đồng. Chị Hoa trình bày, toàn bộ số trang sức bằng vàng trên do chị gom góp hơn 2 năm nay, trong đó lắc vàng vừa mua cách đây 1 tuần. Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo CATX Thái Hòa đã giao cho Đội CSĐT khẩn trương có mặt tại nhà chị Hoa tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng.

Theo trình bày của vợ chồng chị Hoa, thời gian đối tượng đột nhập nhà lấy trộm tài sản tầm nửa đêm về sáng, lúc đó mưa rất to, cả nhà đã ngủ say. “Sáng mai mọi người ngủ dậy thì phát hiện cửa chính mở toang, mặc dù trước khi đi ngủ đã được chốt trong cẩn thận. Nghi kẻ gian đột nhập, vợ chồng tôi kiểm tra tài sản thì thấy ống khóa rương sắt bị cạy phá, mở ra thì phát hiện toàn bộ tiền và các loại trang sức bằng vàng đã bị kẻ gian lấy trộm” - chị Hoa cho biết. Vợ chồng chị Hoa còn khẳng định, đối tượng không đột nhập nhà bằng cửa chính nhưng cũng không biết đột nhập từ đâu vào nhà... Tuy nhiên, qua khám nghiệm hiện trường, các TS, ĐTV phát hiện tại nơi treo đồng hồ điện có một lỗ nhỏ hình chữ nhật đủ chui lọt người có thân hình gầy nhỏ. “Từ dấu vết để lại, chúng tôi khẳng định, đối tượng đã chui qua lỗ để công-tơ điện đột nhập nhà, nhưng đối tượng phải có vóc dáng gầy, nhỏ mới chui lọt. Từ nhận định trên, chúng tôi bố trí các TS truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn có đặc điểm trên” - Đại úy Lê Đình Hà - Đội trưởng CSĐT cho biết.

Trần Văn Cường và tang vật vụ án.

Tuy nhiên, qua sàng lọc các đối tượng có đặc điểm trên đều loại trừ khỏi diện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra hệ thống camera bảo vệ của gia đình cũng không để lại hình ảnh gì khác, vì vụ trộm xảy ra vào lúc đêm khuya, trời lại mưa to. Tuy nhiên, qua hình ảnh ban ngày từ camera để lại, các TS phát hiện trong số những người đến quán tạp hóa của chị Hoa mua hàng có một đối tượng nam giới khoảng 22 tuổi, người gầy. Nhận định nhiều khả năng đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ trộm tại nhà chị Hoa, lãnh đạo CATX cho trích xuất hình ảnh từ camera để phục vụ công tác điều tra, truy xét đối tượng. Tuy nhiên, qua nhận diện, chính quyền địa phương khẳng định đối tượng trong ảnh không phải là dân địa phương, mà từ nơi khác đến. “Theo chỉ đạo của chỉ huy đơn vị, chúng tôi bố trí 2 tổ công tác tiến hành soát xét toàn bộ đối tượng ở địa phương khác nhưng thường xuất hiện tại xã Nghĩa Thuận, trong đó tập trung vào đối tượng nam giới có đặc điểm trên” - Đại úy Lê Đình Hà cho biết.

Sáng hôm đó, 2 mũi TS được giao nhiệm vụ khẩn trương truy tìm đối tượng nghi vấn. Mũi TS thứ nhất gồm Đại úy Cao Thế Toàn, Thiếu úy Nguyễn Văn Thao, Thiếu úy Đặng Thị Hiền, do Đại úy Lê Đình Hà trực tiếp chỉ huy. Mũi TS còn lại gồm Thiếu úy Vũ Ngọc Quang, Trung úy Nguyễn Đình Cường và Thượng sĩ Nguyễn Ngọc Vinh, do Thượng úy Phạm Văn Huy - Phó Đội trưởng Đội CSĐT chỉ huy. Ngay sau đó, một mũi TS có mặt tại các xã lân cận phối hợp với chính quyền địa phương truy tìm danh tính đối tượng có đặc điểm trên. Tuy nhiên, khi đưa ảnh đối tượng nghi vấn ra, CA các xã và chính quyền địa phương đều trả lời người này không phải công dân của địa phương. Trong khi nóng lòng chờ kết quả điều tra vụ án, thì mũi TS hiện đang có mặt tại xã Nghĩa Thuận báo về chỉ huy CATX là đã phát hiện đối tượng có đặc điểm giống đối tượng đến mua hàng tại tạp hóa của chị Hoa chiều 24-5. Hiện, đối tượng nghi vấn đang chơi game tại một quán Internet tại xã Nghĩa Thuận.

Đối chiếu lại đối tượng trên một lần nữa, đêm 25-5, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo CATX, các TS tiến hành kiểm tra hành chính đối tượng nghi vấn nhưng người này không có giấy tờ tùy thân nên đưa về CQĐT để làm rõ. Tiến hành kiểm tra người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 10 triệu đồng và 1 dây chuyền 3 chỉ vàng, 1 lắc 3,5 chỉ vàng và 1 chiếc bông tai đúng với số tài sản bị mất tại nhà chị Hoa. Tại cơ quan CA, trước chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Đối tượng khai tên Trần Văn Cường (1996, trú bản Lầu 1, xã Châu Bình, H. Quỳ Châu). Trong thời gian làm thuê tại xã Nghĩa Thuận, Cường thường qua lại quán tạp hóa của chị Hoa mua hàng. Chiều 24-5, trong lúc ghé quán chị Hoa mua 1kg đường, Cường “tia” thấy trong rương sắt có nhiều tiền nên nảy sinh ý định đột nhập lấy trộm.

Đêm 24, rạng 25-5, lợi dụng trời mưa, Cường trèo qua cổng sắt nhà chị Hoa để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Biết cạy khóa cửa sẽ bị lộ, phát hiện một lỗ nhỏ, Cường chui qua rồi đột nhập nhà, dùng kéo sắt phá ổ khóa rương sắt, lấy toàn bộ số tiền và tài sản rồi nhanh chóng rời khỏi nhà chị Hoa. Lúc đó khoảng 1 giờ ngày 25-5. Sáng mai, Cường lấy một ít tiền mua ĐTDĐ giá 1,5 triệu đồng, mua áo quần rồi tiếp tục tìm đến các dịch vụ Internet để chơi game. Đến đêm 25-5, Cường bị CATX Thái Hòa phát hiện, bắt giữ.

Ngày 1-6, CATX Thái Hòa (Nghệ An) ra quyết định tạm giam đối với Trần Văn Cường về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, Cường là con trai út trong gia đình có 2 chị em. Sau khi bố mất, do kinh tế túng bấn, người mẹ vay tiền đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, lấy tiền gửi về nuôi Cường ăn học, hy vọng sau này con sẽ khôn lớn, làm chỗ dựa lúc tuổi cao sức yếu. Nhưng, thay vì những gì người mẹ mong muốn, sau khi tốt nghiệp THPT, Cường tối ngày say mê các trò chơi điện tử. Để có tiền chơi game, Cường đã “nhúng chàm”.

Hữu Trọng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_167015_truy-ti-m-ke-nha-p-nha-trong-dem-mua.aspx