Truy tố băng dàn cảnh chích điện, cướp 147.000 USD

(NLĐO) – Sau khi chích điện nạn nhân, băng cướp đã lấy xe tay ga trong cốp có 147.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng, rồi bỏ chạy nhưng bị CSGT tình cờ bắt được.

VKSND TP HCM ngày 4-3 cho biết đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 5 bị can về tội “Cướp tài sản” với mức án từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Năm bị can gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 1993, quê Khánh Hòa), Võ Chí Công (SN 1990, quê An Giang), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, ngụ TP HCM), Phan Văn Trung (tự Trung què, SN 1987, quê Tiền Giang) và Lê Quang Tuấn (SN 1988, quê An Giang).

Nguyễn Ngọc Anh lúc mới bị bắt

Đây là băng cướp đã dùng roi điện, ống sắt tấn công ông V.C.T. (SN 1962, ngụ Bình Tân, TP HCM) để cướp tài sản.

Tối 30-10-2012, ông T. điều khiển xe tay ga, trong cốp có 147.000 USD, lưu thông trên địa bàn phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì bất ngờ bị 5 thanh niên dàn cảnh áp sát, chích điện, dùng ống sắt đánh vào đầu khiến ngã xuống đường. Cùng lúc, Ngọc Anh xông đến cướp xe máy bỏ chạy. Nạn nhân sau khi bị cướp đã đến công an trình báo.

Do chạy xe không đội mũ bảo hiểm nên Ngọc Anh bị CSGT quận Bình Tân ra hiệu kiểm tra. Tên này đã tăng ga bỏ chạy nhưng bị 2 CSGT đuổi theo bắt giữ đưa về phường, do Ngọc Anh chống trả quyết liệt.

Từ lời khai của Ngọc Anh, các đối tượng còn lại lần lượt sa lưới.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/truy-to-bang-dan-canh-chich-dien-cuop-147000-usd-20140304203908412.htm