Truy tố hai đối tượng cá độ bóng đá trên trang web Sbobet.com

Trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, tại TP Hồ Chí Minh, Tăng Tân và Trần Văn Thanh đã sử dụng máy tính, điện thoại di động đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá tại các giải bóng đá EURO, Ngoại hạng Anh trên các trang mạng cá cược thể thao.

Ngày 18-8, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Tăng Tân, 51 tuổi, trú tại phường 6, quận 11, TP Hồ Chí Minh và Trần Văn Thanh, 53 tuổi, nguyên cán bộ UBND phường 14, quận 11, TP Hồ Chí Minh về tội “đánh bạc” quy định tại Điều 248, Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng nêu: Ngày 30-6-2016, tổ công tác thuộc cơ quan CSĐT Bộ Công an đã phát hiện và khởi tố một số đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá tại các giải bóng đá quốc tế như EURO, ngoại hạng Anh trên trang V9bet.com, Sbobet.com trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Khi tham gia đánh bạc, người chơi được cấp tài khoản thành viên tại các trang mạng cá cược bóng đá và phải chuyển tiền vào tài khoản của các trang mạng này bằng tiền mặt hoặc qua các ngân hàng.

Sau khi được cấp tài khoản thành viên, người chơi phải đăng nhập vào trang web và chọn loại tiền tệ thanh toán như RM (kí hiệu tiền Malaysia, 1 RM = 15.000 đồng), tiền USD (quy ước 1 USD = 15.000 đồng)…

Sau đó chuyển tiền vào tài khoản đại diện của trang cá cược bóng đá. Theo đó, người đại diện của các trang mạng này sẽ chuyển số tiền đó vào tài khoản của người chơi trên trang cá cược để thực hiện đánh bạc.

Hình ảnh trang web cá cược bóng đá V9bet.com và Sbobet.com.

Hình ảnh trang web cá cược bóng đá V9bet.com và Sbobet.com.

Trong quá trình đánh bạc, người chơi thắng được chuyển trả tiền thông qua các tại khoản thành viên của trang mạng cá cược. Số tiền này có thể rút ra hoặc để lại tài khoản của mình để chơi tiếp.

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2016, tại TP Hồ Chí Minh, Tăng Tân và Trần Văn Thanh đã sử dụng máy tính, điện thoại di động đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá tại các giải bóng đá EURO, Ngoại hạng Anh trên các trang mạng cá cược thể thao.

Bị can Tân đã 15 lần cá cược bóng đá với tổng số tiền sử dụng gần 200 triệu đồng, trong đó có 4 lần đánh bạc sử dụng trên 50 triệu đồng/lần như ngày 8-5-2016, Tân sử dụng 60 triệu đồng để đánh bạc, trong đó đặt 30 triệu đồng trận Tottenham Hotspur gặp Southampton thuộc giải Bóng đá ngoại hạng Anh và đã thắng 30 triệu đồng…

Đối với bị can Trần Văn Thanh đã 3 lần sử dụng số tiền trên 5 triệu đồng/lần tham gia cá cược bóng đá và 3 lần sử dụng số tiền trên 50 triệu đồng/lần đánh bạc trên trang web Sbobet.com, tổng cộng Thanh đã sử dụng trên 200 triệu đồng để đánh bạc.

Trong đó, ngày 13-6-2016, trận đấu giữa đội Bỉ gặp đội Italia thuộc giải bóng đá EURO năm 2016, Thanh đặt cược 50 triệu đồng và thua hết số tiền này. Ngày 14-6-2016, Thanh cá cược trận đội Áo gặp đội Hungary thuộc giải bóng đá EURO năm 2016, Thanh đặt 100 triệu đồng và thắng 100 triệu đồng.

Như vậy, hành vi của Tăng Tân và Trần Văn Thanh phạm tội “đánh bạc”. Ngoài ra, liên quan đến vụ án này, còn có một số đối tượng có hành vi như cung cấp cho Tân và Thanh tài khoản, mật khẩu cá cược bóng đá trên trang mạng Sbobet.com và 1 trang mạng khác nhưng chưa đủ căn cứ xử lý, do vậy cơ quan CSĐT Bộ Công an tách ra, tiếp tục xác minh làm rõ, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đào Minh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/truy-to-hai-doi-tuong-ca-do-bong-da-tren-trang-web-sbobet-com-454479/