Truy tố sinh viên tống tiền công ty sữa

(VTC News) - Ngày 1/9, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố Lương Văn Thái (SN 1985, tạm trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) vừa tốt nghiệp một đại học ở Hà Nội về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn bơm thuốc diệt chuột cỏ vào sữa để tống tiền doanh nghiệp này.

Theo cáo trạng, ngày 4/1, Thái mua một hộp thuốc trừ sâu với giá 50.000 đồng rồi mua 2 lốc sữa của một doanh nghiệp sữa uy tín đưa về nơi ở. Thái dùng kim tiêm vào cạnh vị trí mã vạch và lô gô của hai hộp sữa chua rồi dùng keo dán chỗ tiêm. Sau khi bơm thuốc vào hộp sữa chua nên trên, Thái gửi thư đến doanh nghiệp này với nội dung: “Hãy kiểm tra chất lượng sữa, hiện tôi có thể làm cho hộp sữa như thế này, và nếu muốn, tôi sẽ tung ra thị trường với hành chục thùng sữa với chất lượng tương tự… Có lẽ các người biết tôi muốn gì và cần gì. Nếu trong vòng 4 ngày, kể từ ngày tôi gửi sữa đến công ty, mà không nói chuyện qua nick tôi cho thì sẽ có người phải chết vì uống sữa…”. Sau đó, Thái gửi hai hộp sữa qua bưu điện kèm theo lá thư đe đọa, lấy tên là Nguyễn Văn Hoàng, trú tại phố Trần Phú (tỉnh Nam Định), gửi từ bưu điện Mỹ Lộc, Nam Định. Từ ngày 8/1 đến ngày 18/1, Thái sử dụng nick ta_ton1234 đe dọa công ty sữa phải chuyển khoản cho Thái 100 triệu đồng, sau đó kẻ này xuống giá 75 triệu đồng và yêu cầu công ty chuyển cho Thái số tiền đó vào tài khoản. Chiều ngày 18/1, Thái bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Cục CSĐT tội phạm về TTXH (Bộ Công an) cùng Công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy bắt gọn và y đã cúi đầu nhận tội. Song Linh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/7-260315/phap-luat/truy-to-sinh-vien-tong-tien-cong-ty-sua.htm