Truy trách nhiệm cá nhân để xảy ra thua lỗ nghìn tỷ

Liên quan đến những dự án thua lỗ nghìn tỷ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định phải khắc phục kịp thời, rà soát và có biện pháp xử lý dứt điểm...

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 11/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri lực lượng vũ trang trên địa bàn TP.

Tiếp xúc với Chủ tịch nước, cử tri TP HCM đề nghị phải truy tới cùng trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án nghìn tỷ đắp chiếu như gang thép Thái Nguyên , xơ sợi Hải Phòng...

Tại buổi này, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP HCM cho rằng, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và các kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan đến quốc phòng phải có sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh thành trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Về dự án sân golf ở sân bay Tân Sơn Nhất, Đại tá Trung chia sẻ, dự án này gây bức xúc với người dân, nhất là các vị lão thành cách mạng; đồng thời đề nghị phải có ý kiến của chính quyền địa phương và có sự đồng thuận trước khi triển khai.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm của những người có liên quan dẫn đến nhiều dự án thua lỗ. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Đề cập đến các dự án đắp chiếu , trùm mền, ngưng hoạt động gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mà báo chí nêu thời gian qua như Nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy đạm Ninh Bình, nhà máy xơ sợi Đình Vũ (Hải Phòng)…, cử tri Tống Sơn Hải, Hội cựu chiến binh phường 10 (quận 3) cho rằng, những dự án này có lợi ích nhóm gây lãng phí nhưng Đảng và Nhà nước chưa đẩy lùi được. Cần rà soát, quy trách nhiệm về quy trình thẩm định, phê duyệt, truy tới cùng. Đó là những lổ hổng cần lấp lại nếu không sẽ để lại hậu quả lâu dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước.

Không thể để tình trạng thua lỗ kéo dài, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh phải khắc phục kịp thời, rà soát và có biện pháp xử lý dứt điểm.

“Đi liền với nó cũng phải xem xét trách nhiệm của những người liên quan để xảy ra thua lỗ, đi ngược lại với chủ trương của Trung ương" - Chủ tịch nước cho biết và khẳng định, sắp tới, việc này sẽ được làm khẩn trương với tinh thần kiên quyết và triệt để hơn.

Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 quy mô đầu tư lên tới 8.104 tỷ đồng sau gần chục năm triển khai hiện đắp chiếu. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

Trao đổi với Đất Việt về vấn đề này, TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế nêu quan điểm: “Cơ quan thanh tra phải xem xét ai ký quyết định và hồ sơ đã đầy đủ chưa. Và phương án đó nhẽ ra phải đem lại hiệu quả ra sao? Giờ vì sao lại thành ra thua lỗ kéo dài. Trách nhiệm tại người ký quyết định, người thi công hay khâu nào đó cần phải giải trình rõ ràng. Sai đến đâu xử lý nghiêm tới đó”.

Đánh giá thêm về khả năng thu hồi vốn từ các dự án trên, vị chuyên gia này cho rằng, chắc chắn không thể lấy lại 100% như ban đầu. Việc triển khai các biện pháp của Chính phủ cần dựa trên tinh thần “vớt vát được chỗ nào hay chỗ ấy”.

"Tôi nghĩ Bộ Công Thương cần có đầy đủ các vụ chuyên môn theo dõi. Họ sẽ có những tiêu chí rõ ràng, cái nào có thể cứu vãn được, cứu vãn bao nhiêu hoặc cái nào không thể cứu vãn được. Tuy nhiên muốn làm được như vậy thì phải có giám định quốc tế công khai, độc lập" - TS Doanh nhấn mạnh.

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/truy-trach-nhiem-ca-nhan-de-xay-ra-thua-lo-nghin-ty-a173644.html