Truyện dài của Đỗ Phấn giành giải thưởng

Hội Nhà văn Hà Nội vừa công bố giải thưởng năm nay, theo đó, truyện dài về Hà Nội “Dằng dặc triền sông mưa” của họa sĩ Đỗ Phấn đã đoạt giải ở thể loại văn xuôi.

Giải thưởng của thể loại thơ thuộc về tập thơ “Mỗi ngày sau một ngày” của Trần Nhật Lam. Bản dịch tiểu thuyết “Hy vọng” của dịch giả Lê Bá Thự giành giải ở lĩnh vực dịch thuật. Năm nay mảng phê bình không có giải chính thức. Giải thành tựu của Hội năm nay thuộc về 3 tuyển tập văn xuôi, phê bình văn học và nghiên cứu văn hóa của nhà nghiên cứu Trương Tửu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thoi-su/truyen-dai-cua-do-phan-gianh-giai-thuong-489373.html