Truyền hình di động VTV: Không "nặng" chuyện thu phí

ICTnews - Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã dũng cảm khi quyết định thử sức với truyền hình di động trong lúc thị trường này đang “đóng băng”.

Sau gần 1 năm thử nghiệm, VTV đang hoàn tất thủ tục được phép chính thức cung cấp dịch vụ. Đa dạng hóa thiết bị đầu cuối, tận dụng các khe tần số còn lại và cung cấp các dịch vụ nội dung hữu ích, đó là những lợi thế mà VTV đang kỳ vọng sẽ phá tan sự trầm lắng của thị trường truyền hình di động Việt Nam. Truyền hình di động của VTV sử dụng công nghệ T-DMB của châu Âu đã được công nhận là chuẩn toàn cầu và đã thu được thành công ở Hàn Quốc. Những ưu điểm của T-DMB được cho là sẽ khắc phục những nhược điểm mà S-Phone và VTC vấp phải đó là cho phép triển khai mạng phát truyền hình với chi phí thấp hơn, khả năng tránh can nhiễu mềm dẻo hơn và đặc biệt là các thiết bị đầu cuối hỗ trợ đa dạng hơn. Theo báo cáo kết quả thử nghiệm của VTV, tín hiệu truyền hình số di động sẽ được cung cấp bởi các máy phát công suất nhỏ 300-500W đặt phân tán thì bán kính thu được trong nhà là khoảng 1,5km, ngoài đường khoảng 3-4km. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là sự phong phú của các thiết bị đầu cuối. Nếu như với VTC, người sử dụng dịch vụ phải bỏ tiền mua những thiết bị cao cấp của Nokia lên tới cả chục triệu đồng thì thử nghiệm của VTV lại đưa ra con số tới trên 200 loại thiết bị có khả năng thích ứng, từ những chiếc USB cắm vào máy tính, ĐTDĐ, thiết bị cầm tay đến máy xem truyền hình bỏ túi và các thiết bị xem truyền hình trên xe hơi… với giá thấp nhất chỉ khoảng 30USD. “Hơn nữa, thay vì việc sử dụng mã khóa trên thiết bị, chúng tôi sẽ ứng dụng việc mã khóa trên sim và vì vậy sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân”, ông Trần Nam Trung, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công nghệ truyền hình (VTV) khẳng định. Ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc VTV nhận định, thành công của chương trình VOV giao thông đã thể hiện nhu cầu của người dân về thông tin giao thông là rất lớn, đồng thời hậu quả của các đợt bão lũ vừa qua cũng cho thấy cần có những thông tin cập nhật thường xuyên hơn về thời tiết. “Đây sẽ là những thông tin sẽ được chú trọng trên truyền hình di động của VTV. Bên cạnh đó, VTV đã xây dựng các chương trình về thời sự, kinh tế, thể thao, giải trí… với thời lượng ngắn phù hợp với đặc thù của truyền hình di động”, ông Hưng cho biết, “chúng tôi sẽ tập trung vào những nội dung là ưu thế của đài là tin tức”. Dự kiến, VTV sẽ cung cấp khoảng 3-4 chương trình miễn phí (truyền hình quảng bá), 2-3 chương trình trả phí (có thuê bao tháng) và 2-3 chương trình truyền hình tương tác. Ông Trung cho biết, VTV sẽ không quá chú trọng vào việc thu phí mà sẽ tập trung vào truyền hình tương tác. Vì vậy mức phí thuê bao dù hiện chưa được tính toán chính xác nhưng chắc chắn sẽ thấp hơn mức dự kiến từ trước khi thử nghiệm là 40.000-60.000 đồng/tháng. Với kế hoạch này, VTV kỳ vọng sẽ đạt tới con số 300.000 người sử dụng dịch vụ thường xuyên. Trước mắt, sẽ triển khai cung cấp dịch vụ tại Hà Nội và TP.HCM trên kênh 10. Tuy vậy, vẫn còn quá sớm để khẳng định VTV có thành công hay không bởi theo đánh giá của Thứ trưởng Thường trực Bộ TT&TT Lê Nam Thắng, những kết quả thử nghiệm bước đầu về mặt kỹ thuật của VTV là còn chưa đầy đủ, quy mô thử nghiệm nhỏ nên khả năng gây can nhiễu cho các kênh khác là hoàn toàn có thể xảy ra và khả năng thích ứng với thị trường khó đo lường.

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/bao-chi-xuat-ban/Truyen-hinh-di-dong-VTV-Khong-nang-chuyen-thu-phi/2009/10/2MSVC7521807/View.htm