Truyền hình Nga bị nghi trả tiền cho cựu cố vấn an ninh Mỹ thăm Mátxcơva

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn nói dối các nhà điều tra về người tài trợ cho chuyến thăm Nga năm 2015 của ông.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn. (Ảnh: AP)

"Ủy ban Giám sát Hạ viện có tài liệu chứng minh ông Flynn nói dối các nhà điều tra, những người đã thẩm vấn ông trong năm 2016" - nghị sĩ Đảng Dân chủ Elijah Cummings cho biết hôm 22.5.

Nghị sĩ bang Maryland này nói rằng, kênh truyền hình Nga RT đã trả tiền cho chuyến đi của ông Flynn chứ không phải các công ty Mỹ như ông này đề cập.

"Cụ thể, Ủy ban đã nhận được báo cáo điều tra ngày 14.3.2016 cho thấy ông Flynn nói với các nhà điều tra rằng ông được các công ty Mỹ trả tiền cho chuyến thăm Mátxcơva vào tháng 12.2015 để dự tiệc tối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nguồn tài trợ thực tế cho chuyến đi của ông Flynn không phải là công ty Mỹ, mà là kênh RT của Nga" - nghị sĩ Cummings cho hay.

Theo Press TV, ông Flynn được cho là được trả 45.000 USD để phát biểu cùng Tổng thống Nga.

Trong khi đó, cựu cố vấn anh ninh Flynn từ chối nộp tài liệu cho một ủy ban thuộc Thượng viện, hiện đang điều tra vụ Nga bị cáo buộc có can thiệp vào bầu cử Mỹ. Ông Flynn dự định trong ngày 22.5 sẽ viện dẫn quyền quy định tại Tu chính án số 5 để khỏi bị buộc tội.

Ủy ban Tình báo Thượng viện đang điều tra mối liên hệ có thể giữa chiến dịch vận động bầu cử của ông Trump và Điện Kremlin. Ông Flynn bị buộc phải thôi việc hồi tháng Hai sau khi có bằng chứng ông đã nói dối về các cuộc trao đổi của ông với vị đại sứ Nga.

V.A

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/truyen-hinh-nga-bi-nghi-tra-tien-cho-cuu-co-van-an-ninh-my-tham-matxcova-667177.bld