Truyền thông gọi Real Madrid là vua của những chiếc cúp

Truyền thông thế giới đã dành rất nhiều lời ngợi khen cho Real Madrid sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup 2016 với chiến thắng kịch tính 4-2 trước Kashima Antlers.

Tại Pháp, tờ L'Equipe giật tít: "Real Madrid thống trị thế giới sau chiến thắng trong trận chung kết trước Kashima Antlers". Trong bài viết, đại diện thành Madrid được mô tả phải rất khó khăn mới hạ được Kashima Antlers, đội tham dự giải nhờ tư cách chủ nhà.

Tuy nhiên, phong độ xuất sắc của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đã giúp Real Madrid hoàn thành nhiệm vụ trước một Kashima Antlers khó nhằn.

Real Madrid khép lại một năm thi đấu rất thành công.

Tiền đạo Benzema cũng được báo L'Equipe vinh danh khi có bàn thứ 171 trong màu áo Real Madrid. Thành tích này giúp chân sút người Pháp sánh ngang kỷ lục với Emilio Butraguenõ để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 9 trong lịch sử Real Madrid.

Trong khi đó, Ronaldo tiếp tục trải qua một năm 2016 vàng son. Sau khi giành chức vô địch Champions League, Euro và giờ CR7 lại bổ sung thêm vào bộ sưu tập danh hiệu FIFA Club World Cup. "Ronaldo ngày càng để lại dấu chân rộng lớn hơn trong lịch sử bóng đá thế giới", báo L'Equipe viết.

Ở Italy, tờ Gazzetta dello Sport mô tả "thế giới giờ thuộc về Real Madrid" sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup. Ronaldo, Sergio Ramos và tổ trọng tài được nhắc đến nhiều nhất trong bài viết. CR7 ghi dấu ấn nhờ cú hat-trick, còn trọng tài thì mắc sai lầm khi không truất quyền thi đấu Sergio Ramos.

Từ Argentina, tờ Ole mô tả thắng lợi trước Kashima Antlers giúp Real Madrid trở thành "vua của những chiếc cúp". Lúc này, Real Madrid đã có 23 danh hiệu quốc tế, vượt qua Barcelona (22 danh hiệu) và trở thành đội giành nhiều FIFA Club World Cup (hoặc Cúp Liên lục địa) nhất với 5 lần.

Trong bài viết, HLV Zinedine Zidane cũng được ca ngợi với phong cách cầm quân xuất sắc.

"Zidane đang bay cao. Ông ấy là người chiến thắng. Zidane đã có danh hiệu thứ ba trong năm, kéo dài chuỗi bất bại của CLB lên con số 37 trận và cũng thiết lập kỷ lục mới về thành tích không thua từ đầu mùa", báo Ole ngợi khen chiến lược gia người Pháp.

Truyền thông xứ sương mù có cách phân tích đặc biệt hơn. Báo Mirror viết: "Với một CLB giàu nhất thế giới như Real Madrid, họ không thích tạo ra cuộc sống dễ dàng. Thêm một danh hiệu trên chặng đường của Madrid".

Cách viết này để chỉ Real Madrid phải cần đến hiệp phụ và rượt đuổi tỷ số trước Kashima Antlers mới giành được chức vô địch.

Nguyên Trí (Theo AS)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/truyen-thong-goi-real-madrid-la-vua-cua-nhung-chiec-cup-post706886.html