Truyền thông Syria: Quân chính phủ giải phóng toàn bộ Aleppo

Truyền thông Syria đưa tin, quân đội chính phủ nước này đã giải phóng toàn bộ thành phố chiến lược quan trọng Aleppo, đẩy lùi phiến quân IS.

Ngày 13/12, kênh truyền hình Sana của chính phủ Syria phát đi thông báo, quân đội chính phủ nước này đã giải phóng toàn bộ thành phố Aleppo.

Theo nguồn tin, quân đội Syria đã đánh bật những tay súng cuối cùng của phiến quân hồi giáo IS ra khỏi Đông Aleppo.

Những hình ảnh được ghi lại cho thấy, tổng thống Bashar al-Assad đã trực tiếp đến chúc mừng các binh sĩ nước này sau khi tuyên bố giành chiến thắng ở Aleppo.

Tổng thống Assad đến chúc mừng chiến thắng quân đội chính phủ

Người dân thành phố Aleppo đã vui mừng đổ ra đường, bắn súng lên trời để ăn mừng.

Trước đó, hôm 11/12, chỉ huy tiểu đoàn al-Baath ở Aleppo Mohannad al-Haaj nói với FNA, những bước tiến của quân đội ở Đông Nam Aleppo trong những tháng gần đây là rất đáng kể, và nhận định rằng thành phố chiến lược có thể sẽ được giải phóng hoàn toàn trong hai ngày tới.

Quân đội Chính phủ Syria chính thức tuyên bố giải phóng Aleppo.

“Những đà tiến bước của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh trong cuộc chiến diệt khủng bố nhằm vào al-Nusra Front (gần đây đổi tên thành Fatah al-Sham Front) ở các quận Bustan al-Qasr (al-Kaser) và al-Kelaseh, phía đông Aleppo, đang thắt chặt vòng vây những kẻ khủng bố, và cắt đứt các tuyến đường cung cấp của chúng. Điều này có thể sẽ giúp giải phóng hoàn toàn Aleppo trong 48 giờ tới”, ông Mohannad al-Haaj tuyên bố.

Truyền thông Nga thận trọng

Trang Daily Mail và Sputnik sau đó cũng nhanh chóng dẫn nguồn tin trên thông báo chiến thắng tuyệt đối dành cho quân chính phủ.

Tuy nhiên trên một số hãng thông tấn lớn của Nga như RT, RIA Novosti, Lenta hay hãng Al-Masrar News của Ả Rập vẫn thận trọng trong việc khẳng định thông tin từ chính phủ Syria.

Theo Al-Masrar News, tại chiến trường Aleppo, lực lượng vũ trang Syria đã giải phóng được khoảng 96 % diện tích do phe Hồi giáo cực đoan chiếm giữ trong khu vực các quận phía Đông thành phố.

Hiện nay quân đội Syria và quân tình nguyện chỉ còn những mục tiêu cuối cùng là hai quận Sukkari và Bustan Al-Qasir. Mặc dù vậy, nhưng khó khăn là rất lớn do tại 2 quận cuối cùng này, lực lượng chiến binh thánh chiến đang ngăn chặn người dân thoát ra ngoài để làm lá chắn sống ngăn chặn đà tấn công của quân đội Syria.

Thông tin trên Al-Masrar News quân đội Syria đang làm chủ 96% Aleppo và trên RT Nga là 98%

Theo Al-Masrar News, quân đội Syria có thể sẽ tập trung vào khu vực nông thôn phía Nam Aleppo, nơi Hezbollah đang chờ đợi để khởi động cuộc tấn công dọc theo Quốc lộ Aleppo-Idlib.

Trong khi đó, theo cập nhật của RT đến thời điểm này, quân chính phủ Syria đã giải phóng được 98% thành phố Aleppo. Trong một phóng sự khác được phát sóng vào cuối ngày 12/12, hình ảnh những người dân Aleppo đã đổ ra đường bày tỏ niềm vui mừng trước chiến thắng cận kề của quân chính phủ.

Cuộc chiến ở Aleppo bắt đầu bùng nổ vào ngày 19/7/2012 và đã gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho chính phủ Syria cũng như người dân nơi đây. Trước 1 ngày khi quân đội Assad giành chiến thắng ở đây, khoảng 10.000 – 13.000 người đã di tản khỏi Aleppo, nâng tổng số người rời Aleppo lên con số 130.000 người.

Video: Quân đội Syria làm chủ thành phố Aleppo

Tuấn Hùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/truyen-thong-syria-quan-chinh-phu-giai-phong-toan-bo-aleppo-3324923/