TT dầu TG ngày 18/7: Giá ổn định do nhu cầu mạnh đáp ứng dư thừa nguồn cung

Giá dầu ổn định trong ngày hôm nay 18/7, được hỗ trợ bởi tiêu thụ mạnh nhưng bị sức ép bởi các nguồn cung cao tiếp tục từ các nhà sản xuất OPEC và Mỹ.

Dầu thô Brent kỳ hạn giao dịch tại 48,55 USD/thùng, tăng 13 cent hay 0,3% so với đóng cửa phiên trước. Dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch tại 46,12 USD/thùng, tăng 10 cent hay 0,2%.

Trong một dấu hiệu nhu cầu mạnh, số liệu hôm 17/7 cho thấy các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc tăng sản lượng dầu thô trong tháng 6 lên mức cao thứ hai trong kỷ lục.

Bất chấp điều này, các thị trường dầu vẫn vật lộn với dư cung kể từ năm 2014, dẫn tới giá dầu giảm hơn 50% kể từ đó.

Một thỏa thuận của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC với Nga và các nhà sản xuất khác ngoài OPEC cắt giảm nguồn cung khoảng 1,8 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2017 đến hết tháng 3/2018 cho đến nay chưa mang lại hiệu quả hạn chế thị trường và đẩy giá tăng.

Điều này do các nguồn cung cấp từ trong OPEC vẫn cao bởi sản lượng ngày càng tăng từ Nigeria và Libya, hai thành viên của OPEC được miễn trừ khỏi hiệp ước này, và sự gia tăng sản lượng của Mỹ.

Ecuador, một nhà sản xuất nhỏ trong OPEC, cũng cho biết rằng họ không tuân thủ việc cắt giảm 26.000 thùng/ngày do thâm hụt tài chính của đất nước, được dự kiến thiệt hại 7,5% GDP trong năm nay.

Bộ trưởng Dầu mỏ Carlos Perez cho biết Ecuador chỉ cắt giảm khoảng 60% số liệu đó, đưa ra sản lượng hiện nay là 545.000 thùng/ngày.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/tt-dau-tg-ngay-187-gia-on-dinh-do-nhu-cau-manh-dap-ung-du-thua-nguon-cung-675198.html