TT-Huế: Lũ chia cắt nhiều tuyến đường, dân di chuyển bằng ghe

Đến chiều tối ngày 14.12, lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục dâng khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt. Tại các khu dân cư ở vùng thấp trũng, người dân phải di chuyển bằng ghe.

Mưa lũ ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đang diễn biến phức tạp mực nước trên sông Hương vượt báo động 2, sông Bồ xấp xỉ báo động 3 làm cho một số địa phương vùng thấp trũng bị ngập nặng.

Các tuyến tỉnh lộ 10, tỉnh lộ 12 trên địa bàn huyện Phú Vang bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét, kéo dài hơn 4 km. Trong khi đó, tại phố cổ Bao Vinh (xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà) nước lũ tràn vào nhà khiến đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Cấp tập dọn dẹp đồ đạt kê cao...

...phải di chuyển bằng ghe.

Tại TP.Huế, lũ sông Hương cuồn cuộn tràn qua Đập

Mặc dù lực lượng chức năng đã dùng rào cản, biển hiệu cấm đường nhưng nhiều người vẫn cố vượt qua để chụp ảnh lụt.

Hay thậm chí tiếp cận gần dòng nước lũ để live stream lên Facebook.

Gây ngập nhiều tuyến đường tại TP.Huế.

Đăng Khoa

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/tthue-lu-chia-cat-nhieu-tuyen-duong-dan-di-chuyen-bang-ghe-620502.bld