TT-Huế: Phát hiện ghi hình, 'đầu nậu' đất lậu đòi hành hung phóng viên

Khi đang ghi nhận tình hình vận chuyển đất trái phép từ mỏ đá của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, xã Phong Xuân (huyện Phong Điền, TT-Huế) đến bán cho nhà máy gạch tuynen trên địa bàn, phóng viên Báo Xây dựng cùng đồng nghiệp đã bị đối tượng tên Tuấn gọi thêm 10 đối tượng khác mang hung khí đến ngăn cản tác nghiệp, rượt đuổi đòi hành hung... Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an huyện Phong Điền phóng viên mới được an toàn tính mạng.

Xe không cần che chắn ngang nhiên lưu thông.

Truy đuổi, đòi hành hung phóng viên

Nhận được phản ánh của người dân, ở khu vực mỏ đá của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, xã Phong Xuân xảy ra tình trạng vận chuyển đất sét trái phép bán cho nhà máy gạch tuynen ở thị xã Hương Trà, chiều 23/7, ông Nguyễn Trí Đức - phóng viên Báo Xây dựng thường trú tại TT-Huế cùng một đồng nghiệp đến ghi nhận tình hình vận chuyển đất trái phép ở khu vực cổng sau mỏ đá của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, xã Phong Xuân.

Khi vừa rời khỏi hiện trường, một đối tượng có số điện thoại 0917.526.043 gọi vào số máy của phóng viên, tự xưng cán bộ Nhà máy Xi măng Đồng Lâm muốn gặp phóng viên để trao đổi thông tin hai chiều. Vừa quay lại hiện trường, đối tượng tên Tuấn (trú tại thị xã Hương Trà) đang đứng chờ sẵn, cầm điện thoại gọi rủ thêm mười đối tượng khác và bảo: Nó tới rồi, mang thêm“hàng” đến “xử” nhé.

Đối tượng Tuấn đã rượt đuổi để hành hung phóng viên.

Phát hiện sự việc không an toàn, phóng viên đã nhanh chóng quay xe bỏ đi, đối tượng Tuấn đã lấy xe đuổi theo. Quá trình rượt đuổi với tốc độ cao, chiều dài khoảng 5 km, đối tượng Tuấn liên tục gọi điện thoại hướng dẫn đồng bọn bám theo, trong tay có thủ hung khí giấu trong mũ lưỡi trai màu hồng nhạt. Lúc này, phóng viên chỉ biết ép xe không cho đối tượng vượt mặt để vào trụ sở UBND xã Phong Mỹ nhờ hỗ trợ. Tại đây, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền báo cáo sự việc, đồng thời nhờ hỗ trợ. Trong lúc đang gọi nhờ sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng huyện Phong Điền, đối tượng Tuấn tiếp tục gọi cho phóng viên, hỏi đang ở Hòa Mỹ (xã Phong Mỹ) phải không và nói những lời thách thức, hù dọa.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Phong Điền đã đến hiện trường lấy lời khai những người liên quan, gặp phóng viên tại UBND xã Phong Mỹ để thu thập thêm thông tin. Phóng viên đã viết tường trình về vụ việc và cung cấp cho lực lượng công an điều tra hình ảnh đối tượng, file ghi âm và số điện thoại gọi đến để hù dọa phóng viên, giúp cơ quan điều tra sớm làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Phát hiện đất phủ không có bãi thải

Cuối tháng 5/2015, Phòng TN&MT huyện Phong Điền đã kiểm tra, có báo cáo gửi Cty CP Xi măng Đồng Lâm nêu rõ, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư và khai thác mỏ đá vôi Phong Xuân của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm, đất phủ được tận dụng làm đê bao quanh khu mỏ, phần còn lại vận chuyển theo đường TL 11, TL 9 về đổ tại bãi thải trên diện tích 18 ha. Qua kiểm tra, bãi thải của nhà máy không có đất phủ mà chỉ có rác thải sinh hoạt, kiểm tra cũng phát hiện đoàn xe chở đất phủ ở mỏ đá vôi của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm chạy theo hướng ngược lại về phía xã Phong Xuân, Phong Sơn, Phong An gây ô nhiễm môi trường. Phòng TN&MT huyện Phong Điền yêu cầu Cty Xi măng Đồng Lâm đổ đất thải vào đúng nơi quy định, chấm dứt việc vận chuyển đất phủ đi nơi khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân dọc hai bên đường ở các xã trên.

Văn bản kiểm tra, yêu cầu Cty CP Xi măng Đồng Lâm thực hiện xem ra không hiệu quả.

Ông Cái Văn Vinh, Trưởng phòng Khoáng sản (Sở TN&MT) TT-Huế cho biết, mỏ đá của Nhà máy Xi măng Đồng Lâm được Bộ TN&MT cấp phép để đáp ứng vật liệu cung cấp cho nhà máy xi măng. Nếu phát hiện có sản phẩm mới, nhà máy phải có báo cáo, UBND tỉnh sẽ có quyết định cho phép mới vận chuyển đi nơi khác sử dụng. Đến nay, UBND tỉnh, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo. Vừa rồi khi có phản ánh, Thanh tra Sở TN&MT tỉnh có kiểm tra nhưng không phát hiện.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Nguyễn Đại Vui, Bí thư Huyện ủy Phong Điền cho biết, khoảng hai tuần trước, khi anh em báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo Công an Môi trường huyện, Phòng TN&MT kiểm tra để xử lý nghiêm. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, các đối tượng lại lén lút tổ chức vận chuyển đất trái phép ra khỏi khu vực mỏ, còn ngăn cản, rượt đuổi đòi hành hung phóng viên. Chiều 24/7, huyện tổ chức họp để chỉ đạo Công an huyện điều tra, làm rõ về hành vi của đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Qua việc này, UBND tỉnh TT-Huế cần chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn tình trạng vận chuyển đất trái phép ngang nhiên ra khỏi địa bàn, làm ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn...

Thanh Ngân

Theo

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/tt-hue-phat-hien-ghi-hinh-dau-nau-dat-lau-doi-hanh-hung-phong-vien.html