TTGT nhắn tin 'gạ tình' người mẹ có con mất tích: Sở GTVT Hà Nam nói gì?

Ông Kiều Hồng Quảng – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Nam cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GTVT Hà Nam đã cử đồng chí Chánh thanh tra lên làm việc với Công an Hà Nội. Ngày 25.7 Chánh thanh Sở GTVT Hà Nam đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với anh Nguyễn Quang Điệp trong vòng 15 ngày để kiểm điểm, giải trình.

Những tin nhắn của Nguyễn Quang Điệp.

Mấy ngày nay, dư luận đang xôn xao về vụ nhân viên Thanh tra Giao thông Nguyễn Quang Điệp thuộc Sở GTVT tỉnh Hà Nam, “gạ tình” người mẹ có con bị mất tích ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội. Về vấn đề này, ngày 26.7 trao đổi với Lao Động, ông Kiều Hồng Quảng – Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Nam cho biết: Trên cơ sở báo cáo giải trình toàn bộ vụ việc, Chánh thanh tra Sở GTVT Hà Nam đã có quyết định số 162 về việc tạm đình chỉ công tác đối với ông Điệp trong vòng 15 ngày. Việc ra quyết định tạm đình chỉ này là để anh Điệp kiểm điểm, giải trình toàn bộ vụ việc.

Cũng theo ông Quảng, anh Nguyễn Quang Điệp là nhân viên hợp đồng của Ban thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Hà Nam. Đến lúc này, nhân viên Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT tỉnh Hà Nam đã được cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội cho về nhà. Cơ quan công an cũng tiến hành xử phạt hành chính đối với anh Điệp theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Quang Điệp. (Ảnh: CQĐT cung cấp).

Còn nói về hình thức kỷ luật đối với nhân viên Thanh tra giao thông có hành vi “gạ tình” người mẹ có con bị mất tích, ông Kiều Hồng Quảng thẳng thắn trả lời: “Đến lúc này, chúng tôi đang yêu cầu Ban thanh tra giao thông, đơn vị quản lý anh Điệp tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi nhắn tin với mục đính gì. Sai đến đâu chúng tôi sẽ xử lý đến đó”.

Theo ông Quảng, khi điều tra xong, chúng tôi sẽ báo cáo cụ thể về vụ việc tới các cơ quan liên quan cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo, để ra quyết định kỷ luật cuối cùng với anh Nguyễn Quang Điệp trong việc này.

Trước đó, ngày 24.7, Công an quận Long Biên, Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quang Điệp (SN 1974, trú tại TP. Phủ Lý, Hà Nam) để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Điệp được xác định là đối tượng đã nhắn tin “gạ tình” chị Dương Thị L., người mẹ đang có con nhỏ bị mất tích.

Theo cơ quan công an, ngày 22.7, Công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) nhận đơn trình báo của chị Dương Thị L. (trú tại phường Thạch Bàn) về việc con gái chị là cháu Nguyễn Minh Châu (sinh ngày 14.8.2012) bị mất tích. Theo trình báo của chị L. Vào sáng ngày 23.7, có một người đàn ông nói qua điện thoại rằng đang giữ cháu Châu. Khi chị L. xin tha cho cháu bé thì người này ra điều kiện phải cho gã… quan hệ tình dục với chị. Sau cuộc điện thoại đó, chị L. nhận được hàng chục tin nhắn với lời đề nghị thô bỉ.

Bước đầu, Điệp khai nhận, khi biết thông tin cháu Châu mất tích, Điệp đã nảy ý định trêu trọc chị L., mẹ bé Châu. Dù không biết tung tích bé Châu nhưng Điệp vẫn mạo nhận là kẻ bắt cóc và nhắn tin “tống tình” mẹ cháu bé.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/ttgt-nhan-tin-ga-tinh-nguoi-me-co-con-mat-tich-so-gtvt-ha-nam-noi-gi-576614.bld