Từ 2020, Bắc Cực không còn băng vào mùa hè

Với tốc độ tan băng như hiện nay, đến mùa hè 2020 tàu bè có thể dễ dàng đi lại tại Bắc Cực do băng ở đây sẽ bị tan hoàn toàn.

Nhóm nghiên cứu về Bắc Cực thuộc trường đại học Cambridge ngày 15/10 vừa công bố kết quả nghiên cứu mới đây nhất cho rằng đến mùa hè 2020 các tàu bè có thể đi lại tại Bắc Cực do băng ở đây sẽ tan hoàn toàn. Nghiên cứu cũng cho rằng hình ảnh mỏm băng trắng xóa hiện giờ vẫn chụp được hình từ vũ trụ tại cực bắc cũng sẽ không còn nữa. Giáo sư Peter Wadhams thuộc bộ môn vật lý hải dương học, trường đại học Cambridge cho biết các tàu chở hàng sẽ không cần phải phụ thuộc vào các tàu phá băng đặc biệt để đi từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương nữa. Đoạn đường này sẽ không bị đóng băng trong vài tháng trong một năm, sẽ giúp giảm khoảng 3.000 dặm đi lại từ viễn đông sang châu Âu qua kênh đào Suez. Băng sẽ tan tại khu vực bắc của vùng Greenland và đảo Ellesmere vào năm 2020. Thay đổi tại vùng biển đóng băng vào mùa hè tại Bắc Cực sẽ có tác động lớn nhất đối với vấn đề ấm lên toàn cầu. Tháng này, trung tâm dữ liệu về băng và tuyết quốc gia thuộc trường đại học Colorado, Mỹ cũng cho biết lượng băng phủ tại Bắc Cực ở mức thấp thứ 3 kể từ khi vệ tinh chụp hình từ năm 1979 đến nay. Cố vấn về biến đổi khí hậu của chương trình Bắc Cực của WWF, ông Martin Summerkorn cho rằng tốc độ băng tan theo như dự đoán của nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Cambridge cho thấy những hậu quả đi kèm theo hiện tượng này sẽ không chỉ bó hẹp tại khu vực Bắc Cực. Ông Summerkorn cho rằng tình trạng ấm lên trên bề mặt nước của Bắc Cực sẽ thúc đẩy mức độ tan chảy của tấm băng Greenland, khiến mực nước biển sẽ dâng lên. Điều này sẽ dẫn đến lũ lụt, ảnh hưởng đến đời sống của 1/4 số dân trên thế giới với những biến đổi khí hậu vô cùng khắc nghiệt./. Diễm Quỳnh/London (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tu-2020-bac-cuc-khong-con-bang-vao-mua-he/200910/20768.vnplus