Từ 7/3, miền Bắc đón đợt rét mới

- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW, từ đêm mùng 7/3, miền Bắc xuất hiện đợt rét do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc mạnh.

Đợt rét chỉ kéo dài đến hết ngày 9/3, sau đó thời tiết ấm dần. Nhiệt độ ban ngày từ 20 – 22 độ C, ban đêm từ 16 - 18 độ C, không có rét đậm, xuất hiện mưa nhỏ. Trước ngày 7/3, thời tiết tiếp tục ấm đậm, dao động từ 27-30 độ C, riêng phía Tây Bắc Bộ và khu IV cũ nhiệt độ luôn trên 30 độ C. Các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên ở mức cao từ 33 - 35 độ C. Hôm nay (1/3), phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C. Thông tin từ Cục Thủy lợi cho biết, về cơ bản các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ đã đủ nước để gieo cấy lúa xuân. Kết thúc ba đợt xả nước, các hồ thủy điện đã xả khoảng 3,5 tỷ m3 nước phục vụ sản xuất vụ xuân 2010. Ph.Hương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Tu-7/3-mien-Bac-don-dot-ret-moi-1742747/