Từ biệt một vị đại biểu Quốc hội nhiệt huyết, bản lĩnh

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Ngô Văn Minh - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vừa từ trần, thọ 57 tuổi. Ông là ĐB thường có những phát biểu mạnh mẽ, nhiệt huyết được nhiều ĐB và cử tri đánh giá cao.

ĐBQH Ngô Văn Minh tại Quốc hội.

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa buồn bã cho biết trưa nay, khi nhận được thông tin ĐB Ngô Văn Minh từ trần ông rất bất ngờ và rất buồn. Do quen biết nhau từ lâu lại cùng là ĐBQH khóa XII nên ông Cuông cũng hiểu rõ về tính cách của ĐB Minh. Đó là một con người cương trực thẳng thắn, quyết liệt, nghĩ gì nói đó đúng như tính cách của người con xứ Quảng.

"Khi cùng là ĐBQH khóa XII, nhiều người trông thấy anh Minh lại tưởng là tôi vì chúng tôi có nét giống nhau về hình thức đậm. Có người gặp anh Minh ở sân bay đã gọi nhầm tên tôi. Về cá tính tôi thấy anh Minh là người thẳng thắn, mạnh mẽ, quyết liệt. Cho nên khi anh phát biểu ở Quốc hội thường thể hiện được bản lĩnh nên được cử tri không chỉ ở Quảng Nam nơi anh ứng cử mà còn được cử tri cả nước ngưỡng mộ, nhất là những chất vấn của anh với Bộ trưởng, trưởng ngành"- ông Cuông bày tỏ.

Vẫn theo ông Cuông, sự thẳng thắn của ĐB Minh được thể hiện qua việc phê phán chính khách là "ngồi trên trời làm chính sách" trước thực trạng nhiều chính sách xa rời thực tế. "Khi phát biểu như vậy anh ấy đã lấy dẫn chứng rất cụ thể, sinh động nên gây ấn tượng với cử tri"- ông Cuông nói.

ĐB Nguyễn Ngọc Phương - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Bình cũng có chung nhận xét với ông Cuông khi nói về ĐB Ngô Văn Minh. "Những phát biểu của ĐB Ngô Văn Minh tại nghị trường luôn mạnh mẽ, thẳng thắn, đánh trúng vào những vấn đề cử tri quan tâm. Đặc biệt, ông không ngần ngại khi dùng từ ngữ mạnh mỗi khi phát biểu. Muốn như vậy phải là một ĐB rất bản lĩnh" - ĐB Phương nhận xét.

Mới đây tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, ĐB Ngô Văn Minh đã có chất vấn tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ và đề cập đến trách nhiệm của Bộ Công an trong việc Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Ông đã dùng những từ mạnh mẽ như khi nói vụ Trịnh Xuân Thanh là chuyện "tày trời" và một mình Trịnh Xuân Thanh thì không thể làm được như vậy. Từ đó ông đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm rõ có bao nhiêu trường hợp luân chuyển theo đường “tiểu ngạch” như Trịnh Xuân Thanh.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, khi Quốc hội thảo về quyết toán ngân sách nhà nước, ĐB Minh đã nói: "Thủ tướng nói Chính phủ đi đầu quản lý xe công hiệu quả, nhưng các bộ ngành, rồi lãnh đạo nhiều địa phương toàn thấy đi xe 2.4 thậm chí 3.0. Tiền ở đâu? Kiểm toán phải vào cuộc làm rõ việc chi sai, sử dụng sai kinh phí tại các địa phương, bộ, ngành”.

Tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương lúc đó là ông Vũ Huy Hoàng trả lời khá lòng vòng và né tránh trong vấn đề quy hoạch thủy điện, ĐB Ngô Văn Minh lập tức chất vấn ngay không ngại ngần: "Tôi không hiểu Bộ trưởng nói gì".

Khi chất vấn về việc liên quan dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, mấy năm tăng vốn hơn 300 triệu USD, ông đặt vấn đề "ai chịu trách nhiệm?".

Mỗi khi phát biểu tại nghị trường, ĐB Ngô Văn Minh rất ít khi dùng văn bản viết sẵn, ông thường nói "vo" nhưng vấn đề mà vị ĐBQH này đưa ra luôn thu hút được sự chú ý của cử tri, nhân dân và đặc biệt là báo giới.

Văn phòng Quốc hội cũng phát đi thông báo ĐBQH Ngô Văn Minh đã từ trần lúc 21h06 ngày 16.12 tại Quảng Nam. Lễ viếng được tổ chức từ 8h30 ngày 18.12 tại số 5 phố Nguyễn Duy Hiệu, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. Lễ truy điệu và đưa tang từ 7h30 đến 8h30 ngày 20.12. ĐB Minh sẽ được an táng tại Nghĩa trang Nỗng Bồ, xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. ĐB Minh sinh năm 1959, quê Quảng Nam, ông là ĐBQH 3 khóa XII, XIII và XIV.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tu-biet-mot-vi-dai-bieu-quoc-hoi-nhiet-huyet-ban-linh-731453.html