Từ chối lời mời ăn phở, bị đánh nhập viện

Do anh Dũng không đáp lại lời mời ăn phở, Hải đã hô đàn em đánh anh Dũng phải nhập viện.

Đội Đặc Nhiệm – Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội ngày 16/8 cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp; quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Hải – tức Hải “bát giới” (31 tuổi) – trú tại quận Hà Đông, Hà Nội và Nguyễn Ngọc Tùng (23 tuổi) – trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội về hành vi cố ý gây thương tích.

Vào khoảng 23h ngày 20/7, Hải “bát giới” rủ Nguyễn Ngọc Tùng, Phạm Văn Hòa – tức Hòa “chó” (47 tuổi) – trú tại quận Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Quốc Phong (50 tuổi); Lưu Văn Thắng (25 tuổi)– tức Thắng “mậu lương” - trú tại quận Hà Đông, Hà Nội cùng hai thanh niên là em của Thắng đến ăn phở ở quán Hùng Gù – khu vực bến xe Tĩnh, xã Hải Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tại đây, Hải thấy anh Bùi Xuân Dũng (36 tuổi) – cùng trú tại quận Hà Đông là người quen nên ngỏ lời mời ăn phở.

Nguyễn Văn Hải (phải) và Nguyễn Ngọc Tùng (trái)

Không đáp lại “thịnh tình”, anh Dũng còn buông lời chửi. Điên tiết, Hải cầm cốc thủy tinh đánh thẳng vào đầu Dũng. Sau khi ném anh Dũng, Hải ngồi xuống ăn phở bình thường, đồng thời đàn em của Hải gồm: Nguyễn Ngọc Tùng, Thắng và hai đàn em của Thắng nhảy vào đánh hội đồng anh Dũng.

Cuộc tấn công của đàn em Hải chỉ dừng lại cho đến khi anh Dũng gục ngã. Khi “giải quyết” xong anh Dũng, cả nhóm của Hải bỏ về nhà. Anh Dũng phải nhập viện với nhiều vết thương ở đầu và tai.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trước đó, đêm 22/4/2013, Hải cùng với nhóm đàn em cũng đã đánh anh Nguyễn Quang Sáng phải nhập viện. Hải có hai tiền án. Năm 2010, Hải phải hầu tòa về tội gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Hải và Tùng về hành vi cố ý gây thương tích./.

V.Trần/VOV online

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/tu-choi-loi-moi-an-pho-bi-danh-nhap-vien/276164.vov