Từ chối tuyển Việt Nam, Kiatisak thấy khó mà rút?

Việc Kiatisak từ chối dẫn dắt tuyển Việt Nam theo góc nhìn của NHM chính là nằm ở vấn đề 'thấy khó mà rút'.

Sau khi Kiatisak chia tay Port FC, đã có những thông tin về việc cựu danh thủ người Thái đã nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nắm giữ vai trò HLV đội tuyển.

Tuy nhiên trong một phát biểu mới đây, Kiatisak đã lên tiếng bác bỏ khả năng nhận lời của VFF vì cho rằng: “Tôi không thể cầm quân đội tuyển quốc gia khác ngoài Thái Lan rồi dẫn quân chống lại đội tuyển Thái Lan.”

Mặc dù vậy với nhiều NHM bóng đá Việt Nam, lý do mà Kiatisak từ chối VFF không đơn thuận là vì tình yêu dành cho quê nhà Thái Lan.

Có nhiều ý kiến cho rằng do VFF không đáp ứng được mức lương quá cao, nên Kiatisak đã từ chối dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Cũng có người cho rằng Kiatisak cảm thấy vai trò HLV của tuyển Việt Nam là quá sức nên không mạo hiểm nhận lời.

Với những vấn đề mà bóng đá Việt Nam đã tồn động trong nhiều năm qua, Kiatisak biết rõ áp lực mà ông sẽ nhận nếu ngồi vào ghế nóng ở đội tuyển là rất lớn.

Việc Kiatisak từ chối VFF được đánh giá là một nước cờ khôn ngoan.

Với hiện trạng của bóng đá Việt Nam, ngay cả những HLV giỏi như Zidane, Mourinho có lẽ cũng khó giúp trong ngày một, ngày hai.

Thậm chí có trong tay cả những siêu sao như Messi, Ronaldo,... thì chưa chắc các HLV đã có thể thành công.

Bên cạnh đó không ít ý kiến cho rằng VFF chẳng có gì phải buồn khi bị Kiatisak từ chối.

Vì thực tế tài năng của của Kiatisak vẫn đang là dấu hỏi, khi ông vừa bị Port FC sa thải vì thành tích yếu kém.

Xú - Thể thao Việt Nam

TỪ KHÓA

Việt Nam Kiatisak Việc Kiatisak việt nam NHM kiatisak

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/tu-choi-tuyen-viet-nam-kiatisak-thay-kho-ma-rut-d413884.html