Tự đánh bại mình

Các hành động được xem là “tự đánh bại mình” của Tổng thống Donald Trump trong suốt thời gian kể từ khi lên nắm quyền đến nay đã khiến nước Mỹ trở nên yếu kém hơn trong mắt các quốc gia đồng minh.

Các hành động được xem là “tự đánh bại mình” của Tổng thống Donald Trump trong suốt thời gian kể từ khi lên nắm quyền đến nay đã khiến nước Mỹ trở nên yếu kém hơn trong mắt các quốc gia đồng minh.

Các vụ “tấn công” không đúng thời điểm đối với người nhập cư (việc hủy bỏ chương trình DACA – Dreamer) và thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc  (đàm phán lại FTA với Seoul) đã cản trở lợi ích và an ninh quốc gia của Mỹ. Nhiều người chỉ trích rằng, cùng với những quyết định sai thời điểm như trên và việc ông Trump không có khả năng thực hiện các mục tiêu đưa ra (hủy bỏ Obamacare, xây bức tường biên giới Mexico) đã khiến nhà lãnh đạo Mỹ mất chỗ đứng trong các đối thủ lớn nhất cũng như hầu hết các đồng minh ngoại giao chủ chốt của Washington.

Chính trị là một hệ thống liên kết, do đó, mọi hành động đều ảnh hưởng đến các hành động khác. Xu hướng được đánh giá là “nói nhiều làm ít” của Tổng thống Trump đã trở nên rõ rệt hơn và điều này có thể làm suy yếu quyền lực của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, trong vài ngày qua, Tổng thống Trump lại cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông về thực tế này bằng cách đe dọa chấm dứt hiệp định thương mại FTA với  Hàn Quốc.

Trên thực tế, Seoul và Washington đang đối mặt với căng thẳng leo thang từ mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Ông Trump đang cần cả Hàn Quốc và Trung Quốc giúp một tay để giải bài toán này. Nhưng ngay trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng”, ông chủ Nhà Trắng lại tấn công cả Hàn Quốc và Trung Quốc về các thỏa thuận thương mại. Đó là nguyên nhân gây bất ổn nội bộ ở Seoul và khiến nước này gặp nhiều khó khăn trong việc đối phó với Triều Tiên hay kêu gọi sự hợp tác từ Trung Quốc.

Và sai lầm mới nhất của Tổng thống Trump là quyết định hủy bỏ chương trình đầy tính nhân văn DACA, vốn để bảo vệ những người nhập cư trẻ tuổi đến đây từ khi còn là trẻ nhỏ, khỏi bị trục xuất. Làn sóng phản đối quyết định này bùng nổ khắp nước Mỹ. Nỗi sợ hãi bị trục xuất lan rộng trong cộng đồng người dân nhập cư. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến một số ngành công nghiệp, đặc biệt là xây dựng, nơi mà các công nhân không có giấy tờ thường làm việc. Nước Mỹ lại rơi vào tình thế rối ren.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_171832_tu-da-nh-ba-i-mi-nh.aspx