Tự đốt xe của mình cũng bị xử lý

Chiều 24.5, ông Nguyễn Minh Cảnh, Chủ tịch UBND TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết công an địa phương đã đưa Huỳnh Thanh Hoàng (49 tuổi, ngụ khóm 9) ra giáo dục trước nhân dân vào cuối tuần trước.

Ông Hoàng đốt xe của mình

Hành vi đốt xe máy của ông này được công an cho là gây rối trật tự công cộng, mức phạt hành chính là 200.000 đồng.

Trước đó, ngày 30.4, Hoàng đưa xe máy cho cháu vợ chạy. Thanh niên này sau đó bị công an TT.Sông Đốc lập biên bản 4 lỗi là không giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm và xe không có giấy bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Sáng 7.5, ông Hoàng đến công an xử lý các lỗi của cháu vợ nhưng chỉ được nhận xe. Giấy đăng ký xe tiếp tục bị cơ quan công an tạm giữ vì người đàn ông này có lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Xin công an bỏ qua lỗi của chủ phương tiện nhưng không được, Hoàng tưới xăng lên xe của mình đang đậu trước trụ sở UBND TT.Sông Đốc rồi châm lửa đốt. Ông Hoàng sau đó bị công an lập biên bản hành vi gây gối trật tự công cộng.

Hàm Yên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tu-dot-xe-cua-minh-cung-bi-xu-ly-63755.html