Từ hình ảnh camera, truy tìm kẻ bắt cóc bé 2 tuổi rồi bỏ ở cổng chùa

Đỗ Tú Anh đã nhờ hai đối tượng khác vào nhà trẻ, đóng giả làm người nhà đón bé trai 2 tuổi đi mất. Bố mẹ cháu bé đến không thấy con, hoang mang, hoảng sợ đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an

Đối tượng Đỗ Tú Anh.

Theo đó, vào 18h ngày 13/12, vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (trú tại tổ Lãm Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An) đã làm đơn trình báo lên công an phường Đồng Hòa (quận Kiến An, TP.Hải Phòng) về việc con trai anh chị là cháu Lương Minh Đức (2 tuổi) bị một đối tượng nữ giới không rõ lai lịch đến nhà gửi trẻ đón, đưa đi đâu không rõ.

Qua dữ liệu camera an ninh của 1 số hộ dân xung quanh khu vực nhà trẻ, cơ quan công an phát hiện 2 người phụ nữ (khoảng 18 đến 20 tuổi) đi 1 xe máy không rõ biển số. Một người dừng xe cách nhà trẻ khoảng 30-40 mét, người còn lại vào nhà đón cháu Đức, đưa ra xe rồi cả hai chở cháu đi.

Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện cháu Đức tại một ngôi chùa cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 5km. Theo bảo vệ nhà chùa, cháu bé đã đứng khóc ở cổng chùa rất lâu. Thấy không có ai đến đón cháu bé nên đã bế cháu vào trong chùa, đồng thời điện báo cho công an.

Sau khi trao trả cháu Đức về với gia đình, cơ quan CSĐT tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin.

Đến 22h cùng ngày, cơ quan điều tra đã xác định được 1 đối tượng nghi vấn là Đỗ Tú Anh (20 tuổi, trú tổ Lãm Khê, phường Đồng Hòa). Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Tú Anh khai nhận có nhờ 1 số đối tượng khác gây ra vụ việc này.

Hiện công an quận Kiến An đang tiếp tục đấu tranh khai thác thông tin, điều tra vụ việc, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý đối tượng Tú Anh vì đối tượng mới sinh con, được tại ngoại.

Nguyễn Dịu

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tu-hinh-anh-camera-truy-tim-ke-bat-coc-be-2-tuoi-roi-bo-o-cong-chua-a309306.html