Tử hình kẻ giết người cùng dãy trọ để cướp tài sản

Ngày 7-9, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Hữu Thuần (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) mức án tử hình về tội giết người, 9 năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt Thuần phải nhận là tử hình.

 Bị cáo Thuần trước vành móng ngựa

Bị cáo Thuần trước vành móng ngựa

Theo cáo trạng, Thuần thuê nhà trọ tại khu phố 5, phường Long Bình, TP. Biên Hòa. Đầu tháng 1-2017, do túng tiền nên Thuần nảy sinh ý định giết chị Nguyễn Thị V. (30 tuổi, ngụ huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cũng là người thuê trọ cạnh phòng trọ của Thuần) để cướp tài sản.

Thực hiện ý định trên, Thuần cất giấu một con dao dưới chậu cây kiểng trong dãy nhà trọ chờ thời cơ ra tay. Đến 7 giờ ngày 7-1, Thuần ngủ dậy thấy chị V. dắt xe máy để trước phòng trọ. Qua quan sát xung quanh, Thuần thấy dãy trọ vắng người nên quyết định ra tay.

Lợi dụng lúc chị V. đi vào phòng, Thuần lén đi theo sau và dùng dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào lưng chị V.. Bị đâm bất ngờ, chị V. phản kháng nhưng Thuần vẫn tiếp tục đâm thêm 5 nhát vào vùng ngực, 3 nhát vào vùng bụng nạn nhân. Không dừng lại ở đó, Thuần còn dùng tay bịt miệng, bóp cổ chị V. cho đến khi chị V. gục chết rồi dùng chăn đắp lên người nạn nhân.

Gây án xong, Thuần cất dao vào túi áo khoác, lấy chìa khóa xe máy của chị V. rồi khóa cửa phòng chị V. lại. Sau đó Thuần về phòng tắm rửa sạch sẽ và quay lại phòng chị V. lau dọn hiện trường.

Sau đó, Thuần lấy xe máy hiệu Attila biển số 60F1- 86... của chị V. chạy ra gửi tại bãi xe của Phòng khám đa khoa Long Bình (phường Long Bình, TP Biên Hòa) để che giấu hành vi của mình. Đến ngày 12-1, Thuần bị cơ quan chức năng bắt giữ.

QUANG MINH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tu-hinh-ke-giet-nguoi-cung-day-tro-de-cuop-tai-san-466365.html