Tự học để thành tài

QĐND Online - 15 năm công tác, từ một nhân viên kỹ thuật trình độ trung cấp, chị đã phấn đấu không ngừng để trở thành người cán bộ kỹ thuật giỏi, chuyên về tổng đài Alcatel. Không chỉ giỏi chuyên môn, chị còn có khả năng “đọc thông viết thạo” ngoại ngữ, trở thành “cô giáo” của hàng trăm cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Liên tục từ năm 2004 đến nay chị được cấp trên tặng thưởng 3 danh hiệu chiến sĩ thi đua, 2 bằng khen, 1 giấy khen… Chị vinh dự được thay mặt hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Thông tin liên lạc đi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ 8, sẽ được tổ chức thời gian tới. Đó là một vài nét chấm phá nhỏ về Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Ninh Thị Nguyệt, Tiểu đội trưởng thông tin thuộc Trung đội 4, Đại đội 11, Phân đội 75, Đoàn H05 (Binh chủng Thông tin).

Tôi gặp Thiếu tá Ninh Thị Nguyệt vào một ngày đầu tháng 5, khi chị vừa kết thúc buổi học tại Khoa Điện tử viễn thông, Học viện Bưu chính viễn thông, chị cho biết: - Tuy công việc chuyên môn bận rộn, điều kiện gia đình còn nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn tranh thủ học thêm đại học tại chức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. “Chị Nguyệt là một điển hình về tinh thần tự học, tự rèn để thành tài ở đơn vị”-Lời nhận xét tuy ngắn gọn của Trung tá Trần Đức Thọ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Đoàn H05, song đã nói lên biết bao điều... Công việc chính là khai thác, quản lý hệ thống tổng đài kỹ thuật số Alcatel trong khi chưa được học qua trường lớp về công nghệ số hiện đại, để hoàn thành nhiệm vụ, chị Nguyệt xác định phải mạnh dạn nhận nhiệm vụ và vừa làm vừa tích cực học hỏi đồng đội đi trước, học hỏi các chuyên gia. Có đợt Binh chủng mở lớp tập huấn theo dự án ở nước ngoài, chị phải nhờ hàng xóm chăm sóc con nhỏ để theo học. Đặc biệt, chị còn tranh thủ thời gian rỗi để học ngoại ngữ. Đến nay, với vốn ngoại ngữ có được, chị có thể trao đổi chuyên môn với các chuyên gia bảo hành của nhà cung cấp thiết bị hoặc đọc các tài liệu khai thác, bảo dưỡng thiết bị bằng ngoại ngữ… Điều này góp phần nâng cao kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, giúp chị hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ cùng tiểu đội của mình thực hiện đúng quy trình khai thác, điều hành thông tin, luôn giữ cho “mạch máu” thông tin thông suốt, Thiếu tá Ninh Thị Nguyệt còn đảm nhận hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống tổng đài Alcatel trong toàn đơn vị. Có những đợt tổng đài bạn gặp sự cố, không quản ngày đêm, chị cơ động hàng trăm cây số giúp bạn khắc phục kịp thời… “Chị Nguyệt còn là “cô giáo” nữa đấy! Chị vừa biên soạn xong cuốn tài liệu “Khai thác và bảo dưỡng Tổng đài Alcatel 1000MME10” từ tài liệu tiếng nước ngoài để trực tiếp huấn luyện chuyên môn cho đồng đội”, trước khi chia tay chúng tôi, một đồng nghiệp của chị còn kịp “khoe” như vậy về chị-một “bông hoa” giàu nghị lực, tự học để thành tài… Bài và ảnh: Trung Kiên

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/39/39/113429/Default.aspx