Từ lang thang trở thành... kẻ cướp

(ANTĐ) - Ngày 17-4, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên cho biết đã thực hiện lệnh tạm giam đối với các đối tượng Trần Văn Cường, SN 1993, quê Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; Phạm Văn Vinh, SN 1990, quê Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình; và tạm giữ hình sự đối với Đỗ Minh Tân, SN 1982, quê Mai Sơn, tỉnh Sơn La, về hành vi cướp giật tài sản.

Cả 3 đối tượng này đều thuê trọ ở địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội. Chỉ huy đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên cho biết, đây mới là 3 trong ổ nhóm khoảng 5, 6 đối tượng người tỉnh ngoài, hiện sống lang thang tại Hà Nội, đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố. Trước đó, khoảng 13h ngày 9-4, CAQ Long Biên nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Điệp - chị Hoa, nhà ở đường Hà Huy Tập, huyện Gia Lâm, về việc họ bị cướp giật tài sản trong khi đi xe máy trên tuyến đê sông Đuống, thuộc địa phận phường Thượng Thanh. Thời điểm trên, vợ chồng anh Điệp bị 2 nam thanh niên đi xe máy cùng chiều vọt lên từ bên trái; đối tượng ngồi sau dùng dao cắt quai và giật chiếc túi xách anh Điệp đang đeo trên vai. Dù bất ngờ nhưng anh Điệp vẫn giữ được chiếc túi. Lập tức, đối tượng đó giơ dao lên dọa chém. Sợ quá, anh Điệp phải buông chiếc túi ra. Bên trong túi có 12 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Tường trình tại cơ quan Công an, anh Điệp cho biết chiếc xe mà 2 đối tượng cướp giật sử dụng là loại xe Dream không đeo biển kiểm soát... Khẩn trương truy xét vụ cướp giật táo tợn trên, ngày 10-4, tổ công tác đội Điều tra hình sự CAQ Long Biên phối hợp cùng CAP Thượng Thanh mật phục trên tuyến đê sông Đuống, phát hiện 2 nam thanh niên khả nghi sử dụng xe máy không biển kiểm soát. Nhận thấy dấu hiệu trùng khớp với phương tiện các đối tượng sử dụng cướp giật túi xách của anh Điệp, lực lượng Công an đã bám sát hành trình của 2 đối tượng trên. Đến 17h cùng ngày, các chiến sỹ Công an theo sát nút 2 đối tượng nghi vấn về khu vực xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Được sự phối hợp của Công an cơ sở, CAQ Long Biên đã triệu tập và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trên. Chúng gồm Trần Văn Cường và Phạm Văn Vinh. Qua khai thác “nóng”, các đối tượng thừa nhận đã gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Hà Nội. CAQ Long Biên đã thu giữ của nhóm đối tượng này 1 xe Honda Dream màu nâu không BKS; 1 xe Yamaha Jupiter màu xanh, BKS 29T5 - 7657; và 1 chiếc túi xách màu đen bên trong có một bộ quần áo, một quyển sổ mang tên Vũ Trung Hòa. Đây chính là phương tiện và tang vật các vụ cướp giật tài sản do Vinh và Cường cùng đồng bọn gây ra. Quá trình mở rộng vụ án, CQĐT CAQ Long Biên đã buộc Trần Văn Cường phải khai ra thêm đồng phạm của y. Theo đó, có ít nhất 3 đồng hương của Cường từng tham gia các vụ cướp giật tài sản, là các tên Hưng, Tuấn “đen” và Tuấn “gầy”. Lời khai của Trần Văn Cường cho thấy, thủ phạm gây ra vụ cướp giật của vợ chồng anh Điệp hôm 9-4 trên đê sông Đuống chính là Cường và Tuấn “đen”. Sau khi lấy được chiếc túi xách, hai đứa lấy hết tiền, vứt túi đi và tiếp tục đi cướp giật. Con dao Cường sử dụng để cắt quai túi và dọa bị hại là dao chọc tiết lợn, dài khoảng 35cm. Khám xét nơi trọ của Cường, CAQ Long Biên đã thu được con dao trên. Đáng chú ý, cùng tham gia vụ cướp giật hôm 9-4 với Cường còn có Đỗ Minh Tân, trú tại huyện Đông Anh. Tân đi xe máy phía sau Cường và Tuấn “đen”, với nhiệm vụ để cản đường nếu có người truy đuổi. Ngoài vụ án trên, Trần Văn Cường cùng đồng bọn còn gây ra 5 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Long Biên. Theo thông tin CAQ Long Biên thu thập được, trong quá trình CAQ Long Biên đấu tranh với nhóm Trần Văn Cường, ngày 14-4, lực lượng nghiệp vụ CAH Từ Liêm đã bắt quả tang đồng phạm của Cường là Trần Anh Tuấn, tức Tuấn “gầy”, SN 1988, trú quán tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, khi y vừa cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Từ Liêm. Ngoài phi vụ này, Trần Anh Tuấn còn khai nhận từng “phối hợp” với Cường, Vinh đi cướp giật ở một số địa bàn tại Hà Nội. Biết đồng bọn đã bị bắt, ngày 15-4, Đỗ Minh Tân đã đến CAQ Long Biên đầu thú và khai nhận hành vi phạm pháp. Vụ việc đang được CAQ Long Biên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội khai thác mở rộng.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=72254&channelid=80