Tư lệnh Lục quân Thái nhóm họp vì “áo đỏ”

VIT - Ngày 17/4, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paochinda đã triệu tập một cuộc họp với các sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên, báo điện tử The Nation đưa tin.

Đại tá Sansern Kaewkamnerd, phát ngôn viên Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan (CRES), cho biết Tướng Anupong đã tổ chức cuộc họp với các sĩ quan quân đội cấp cao sau khi ông được phép sử dụng lực lượng để đảm bảo hòa bình và trật tự trong trường hợp cần thiết. Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi viên tướng này được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thay thế Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, và được trao thêm quyền sử dụng lực lượng để đảm bảo hòa bình và trật tự khi cần thiết. Nội dung cuộc họp này không được tiết lộ, song theo một nguồn tin trên trang trực tuyến của tờ “Dân tộc” (Thái Lan), nhiều khả năng cuộc họp sẽ tập trung thảo luận vai trò của quân đội trong tình hình chính trị hiện nay, những bài học rút ra từ vụ đụng độ ngày 10/4 khiến 24 người bị thiệt mạng và 858 người bị thương. Được biết, hội nghị quân sự này được tiến hành sau khi Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tổ chức cuộc họp tại Trung tâm giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan(CRES), hay còn được gọi là Bộ Chỉ huy tác chiến khẩn cấp (EOC). Cuộc họp do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chủ trì, với sự tham dự của Tướng Lục quân Thái Lan Anupong, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban và các sĩ quan cao cấp khác. Hai cuộc họp có liên quan đến nhau được tổ chức giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ của phe áo đỏ đang gia tăng tại giao lộ Rathchaprasong, trung tâm thủ đô Bangkok. Những người biểu tình phe áo đỏ đã yêu cầu Thủ tướng Abhisit “ngay lập tức” giải tán Hạ viện và tổ chức cuộc tổng tuyển cử sớm. Phe áo đỏ luôn khẳng định rằng chỉ có giải tán Hạ viện mới chấm dứt cuộc xung đột chính trị đang ngày càng gia tăng hiện nay của đất nước.

Nguồn VITINFO: http://vitinfo.com.vn/muctin/quocte/la75657/default.htm